Cấp nước trở lại cho hàng vạn hộ dân Hà Nội

(Dân trí) - Sự cố vỡ đường ống nước sạch Sông Đà về Hà Nội xảy ra tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội ngày 16/12 đã được khắc phục xong. Nước sạch đã được cấp trở lại cho người dân Thủ đô.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Việt - Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh nước sạch (Viwaco) - cho biết, 13h50 chiều nay, nước sạch đã chính thức được cấp trở lại cho hàng vạn hộ dân Hà Nội. Tuy nhiên, do đường ống dài nên nước sạch chưa thể đến ngay được nhà hộ dân.

Trước đó, vào khoảng 11h sáng 18/12, ông Nguyễn Văn Tốn - TGĐ Công ty CP nước sạch Vinaconex - cho biết.“Chúng tôi đã khắc phục xong sự cố vỡ đường ống, hiện đang tiến hành xúc xả ống cho sạch sẽ và hoàn thiện một số việc còn lại. Khoảng đầu giờ chiều nay sẽ cấp nước trở lại”.
 
Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 14h chiều 16/12, trên địa bàn xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã xảy sự cố vỡ đường ống nước sạch Sông Đà dẫn về Hà Nội. Sự cố đã làm cho hơn 70.000 hộ dân thuộc một phần huyện Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân bị ảnh hưởng.
 
Hiện trường sự cố vỡ đường ống nước chiều nay
Hiện trường sự cố vỡ đường ống nước sạch Sông Đà chiều 16/12.

 

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tốn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex - cho biết: “Do vị trí ống bị vỡ nằm sâu dưới lòng đất khoảng 12m nên công tác khắc phục lần này rất vất vả. Vết vỡ rộng khoảng 30cm, chúng tôi đã đưa cả đoạn ống dài 12m vào thay thế. Công ty đã phải huy động hơn 150 người cùng nhiều máy móc làm việc liên tục hơn 40 tiếng. Đến thời điểm này, việc nối ống đã xong. Chúng tôi đang tiến hành xúc xả ống cho sạch sẽ, san lấp mặt bằng… Khoảng 2 tiếng nữa (khoảng 13h30 chiều 18/12) sẽ cấp nước trở lại cho bà con. Chi phí cho đợt khắc phục lần này khoảng hơn 1 tỷ đồng”.

 

Trước đó vào ngày 21/11, đường ống dẫn nước sạch từ Sông Đà về Hà Nội cũng bị vỡ tại Km27 Đại Lộ Thăng Long. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, đây là lần thứ 4 đường ống cấp nước sạch sông Đà cho khu vực Hà Nội bị vỡ, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân thủ đô và thiệt hại nhiều về tài chính.

 

Theo ông Nguyễn Văn Tốn, nguyên nhân lần này cũng được xác định là do nền đất tại vị trí ống chạy qua yếu. Phía công ty cũng đang tìm hiểu thêm những nguyên nhân khác để có giải pháp lâu dài hơn.

 

Hiện một số hộ dân trên địa bàn các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai chật vật vì mất nước. Nhiều người dân cho biết nước dự trữ trong các thùng của gia đình đã cạn, ăn uống còn phải dè sẻn, chưa nói đến việc tắm gội, giặt giũ. Đến thời điểm này hàng vạn hộ dân đang mong ngóng nước sạch được cấp trở lại.

 

Nguyễn Dương