Quảng Bình:

Cấp kinh phí thu dọn xác động vật nổi lềnh bềnh trên kênh thủy lợi

(Dân trí) - Liên quan đến hiện tượng xác động vật nổi lềnh bềnh trên kênh Rào Đá, UBND huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã lên phương án cấp kinh phí cho Ban Quản lý các công trình công cộng thu dọn.

Sau khi báo chí phản ánh về tình trạng rác thải, đặc biệt là xác lợn, chó, gia cầm... nổi lềnh bềnh trên kênh Rào Đá, gây ô nhiễm môi trường, cũng như tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, UBND huyện Quảng Ninh đã tiến hành họp và có phương án giải quyết cụ thể.
 
Theo đó, huyện này đã quyết định cấp kinh phí cho Ban quản lý các công trình công cộng khẩn trương thu dọn rác thải và xác động vật, làm sạch kênh Rào Đá. Đồng thời chỉ đạo các xã tuyên truyền sâu rộng đến người dân không vứt các loại rác, xác chết động vật xuống kênh, nếu bắt được người nào vi phạm sẽ lập biên bản xử phạt nghiêm.
 
Cấp kinh phí thu dọn xác động vật nổi lềnh bềnh trên kênh thủy lợi - 1
Cấp kinh phí thu dọn xác động vật nổi lềnh bềnh trên kênh thủy lợi - 2

Xác động vật nổi trên kênh Rào Đá.

Liên quan đến tình trạng xác động vật nổi lềnh bềnh trên kênh Rào Đá, ông Nguyễn Xuân Kỷ, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Ninh cũng cho biết, đơn vị này đã triển khai lực lượng đi kiểm tra tình hình chăn nuôi trên địa bàn và chưa ghi nhận có dịch. Tuy nhiên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Ninh cũng đã triển khai các biện pháp phòng tránh dịch bệnh xảy ra.
Như Dân trí đã phản ánh, kênh Rào Đá thuộc địa phận huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) dẫn nước thủy lợi từ hồ Rào Đá, đi qua 5 xã của huyện Quảng Ninh rồi dẫn về trạm bơm trước khi phân phối nước phục vụ bà con hai xã Duy Ninh và Hàm Ninh.
Cấp kinh phí thu dọn xác động vật nổi lềnh bềnh trên kênh thủy lợi - 3
Cấp kinh phí thu dọn xác động vật nổi lềnh bềnh trên kênh thủy lợi - 4

Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Ninh sẽ tiến hành thu dọn rác thải và xác động vật.

Tuy nhiên trên con kênh thủy lợi này đang xảy ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Mỗi ngày trên kênh có một lượng lớn rác thải trôi theo dòng nước. Đặc biệt xuất hiện rất nhiều xác chết của gia súc, gia cầm như lợn, chó, gà, ngan, ngỗng…
 
Trước đó vào đầu năm 2019, tại huyện Quảng Ninh cũng đã bùng phát dịch lở mồm long móng, trên 2.300 con lợn bị tiêu hủy. Thời điểm hiện tại, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, việc vứt gia súc, gia cầm chết ra kênh là hết sức nguy hiểm bởi nguy cơ phát tán, lây lan dịch bệnh cao.
 
Đặng Tài