Cao tốc phía Đông Sài Gòn kẹt cứng suốt nhiều giờ

(Dân trí) - Hàng vạn phương tiện kẹt cứng, xếp hàng dài trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây theo hướng từ TPHCM về Đồng Nai trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ.

Đến hơn 14h chiều nay 30/4, thông tin nhanh với PV Dân trí, lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E, đơn vị quản lý tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây) cho biết tình hình phương tiện đông đúc, di chuyển chậm vẫn đang diễn ra tại khu vực trạm thu phí Dầu Giây (trên cao tốc).

Cao tốc phía Đông Sài Gòn kẹt cứng suốt nhiều giờ - 1

Hàng vạn phương tiện kẹt cứng trên cao tốc TPHCM - Long Thành -  Dầu Giây sáng 30/4 (ảnh CTV).

Trước đó, từ khoảng 8h30 đến 10h sáng cùng ngày, dòng ô tô, xe khách từ các hướng ở TPHCM dồn dập đổ về tuyến cao tốc này để về các tỉnh miền Đông, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu… Tại các khu vực đường dẫn lên cao tốc, xe cộ chen chúc nhau nhích từng chút một.

Đến gần 11h cùng ngày, lực lượng CSGT đã phải tạm chặn phương tiện vào đường dẫn cao tốc để điều tiết giao thông.

Nhiều tài xế lưu thông qua cao tốc TPHCM – Long Thành - Dầu Giây (theo hướng TPHCM về Đồng Nai) phản ánh với Dân trí, tình trạng ùn ứ xảy ra tại khu vực trạm thu phí Long Phước, cầu Long Thành, trạm thu phí Dầu Giây dẫn đến kẹt xe kéo dài nhiều km trên tuyến suốt từ sáng đến đầu giờ chiều nay.

“Tôi đưa gia đình đi Phan Thiết từ 9h sáng, mất hơn 2 tiếng mới thoát ra khỏi khu vực kẹt xe ở trạm Long Phước dù tuyến đường này chỉ vài chục km”, ông Hải, một người dân ngụ ở quận 2 ngao ngán chia sẻ.

Trước tình hình kẹt xe nghiêm trọng nói trên, Cảnh sát giao thông (Cục Cảnh sát giao thông) và lực lượng tuần tra VEC E đã tập trung nhân lực xuống hiện trường điều tiết, giãn xe cộ xuống nút giao vành đai 2 (Võ Chí Công).

Theo VEC E, tình hình giao thông trên tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây có khả năng xảy ra ùn tắc ở hướng ngược lại vào ngày cuối kỳ nghỉ lễ (ngày 3/5).

Đăng Lê