1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Cao ốc chưa hoàn thiện, 2 tầng siêu thị đã tưng bừng hoạt động

(Dân trí) - Tòa cao ốc Hà Nội Center Point (85 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội) đang trong quá trình hoàn thiện, mới chỉ được thẩm định, chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy nhưng đã cho một đơn vị thuê lại 2 tầng để mở siêu thị điện máy.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, Hà Nội Center Point là dự án tổ hợp nhà ở chung cư cao cấp và văn phòng cho thuê do Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) làm chủ đầu tư. Tòa cao ốc này nằm ngay ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy, gồm 2 tòa nhà cao 32 tầng với 1 tầng hầm liên thông.


Tòa cao ốc số 85 Lê Văn Lương vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Tòa cao ốc số 85 Lê Văn Lương vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Chung cư này được triển khai xây dựng vào tháng 6/2015 và dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Hiện tại, tòa cao ốc này đã được thi công xong phần thô và đang đi vào hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao cho khách hàng tháng 5/2017.

Tuy nhiên, nhiều ngày nay, người dân lưu thông qua khu vực ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy không khỏi ngỡ ngàng khi một siêu thị điện máy đã tưng bừng khai trương, bán hàng rầm rộ tại đây. Công trình xây dựng đang dang dở khiến nhiều người lo lắng về sự an toàn khi đặt chân vào siêu thị này mua sắm.

Công nhân gấp rút thi công trong tầng 1 tòa nhà.
Công nhân gấp rút thi công trong tầng 1 tòa nhà.

Nhìn từ xa, cao ốc Center Point là một khối nhà thô, đang trong quá trình hoàn thiện với cẩu tháp lơ lửng bên ngoài. Lại gần, khu vực tầng 1 và xung quanh tòa nhà ngổn ngang vật liệu xây dựng, vật liệu bảo ôn. Các công nhân gấp rút hoàn thiện các tầng phía dưới cũng như hệ thống làm mát, phòng chống cháy nổ.

Thang cuốn từ tầng 1 lên tầng 2 tòa nhà chưa đi vào hoạt động, thang máy cũng trong tình trạng tương tự. Hộp chữa cháy ở tầng 1 vẫn trống rỗng.

Hộp chữa cháy ở tầng 1 trống rỗng.
Hộp chữa cháy ở tầng 1 trống rỗng.

Trên tầng 2, hệ thống siêu thị đã đi vào hoạt động với đa dạng các loại hàng điện máy, điện lạnh. Theo phản ánh của người dân cũng như trên trang thông tin điện tử của đơn vị siêu thị nói trên, siêu thị điện máy này đã khai trương tại 2 tầng dưới của tòa nhà từ ngày 17/12.

Thang máy chưa được lắp đặt.
Thang máy chưa được lắp đặt.

“Công trình chưa hoàn thiện, vật liệu còn ngổn ngang như thế mà họ đã bán hàng thì dễ dẫn đến nguy hiểm cho khách hàng khi đến mua sắm. Công tác phòng cháy, chữa cháy không biết thế nào nhưng chắc cũng chưa được nghiệm thu.” - anh Phan Thanh P. (SN 1982, trú tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính) chia sẻ.


Siêu thị điện máy khai trương tại tòa cao ốc đang hoàn thiện.

Siêu thị điện máy khai trương tại tòa cao ốc đang hoàn thiện.

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PC&CC Hoàng Mai (phụ trách địa bàn quận Hoàng Mai và Thanh Xuân) cho biết, công trình Hà Nội Center Point (85 Lê Văn Lương) đã được Cục Cảnh sát PC&CC (C66 - Bộ Công an) thẩm định về an toàn phòng chống cháy nổ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư mới trình hồ sơ xin nghiệm thu PCCC của 3 tầng phía dưới và chưa được nghiệm thu.


Nhân viên siêu thị tư vấn bán hàng cho khách trên tầng 2.

Nhân viên siêu thị tư vấn bán hàng cho khách trên tầng 2.

Theo vị lãnh đạo này, sau khi được nghiệm thu về PCCC, công trình trên mới được bàn giao cho Phòng Cảnh sát PCCC Hoàng Mai quản lý về công tác phòng chống cháy nổ. Tiếp nhận thông tin từ PV Dân trí, đơn vị này đã cử cán bộ đi kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Tiến Nguyên