Cao điểm về Nam, Sài Gòn vẫn thông thoáng

(Dân trí) - Mùng 8 Tết là ngày cao điểm hành khách các tỉnh đổ về Sài Gòn vì các cơ quan, xí nghiệp sẽ bắt đầu hoạt động trở lại từ mùng 9. Tuy nhiên, khác với các năm trước, đường phố và các bến xe ở TPHCM vẫn thông thoáng trong ngày cao điểm này.

Theo ghi nhận của Dân trí tại bến xe Miền Đông sáng mùng 8, lượng xe khách về bến đã tăng lên rõ rệt so với mùng 5, mùng 6 Tết. Tuy nhiên, nhìn chung hoạt động tại bến xe vẫn diễn ra bình thường, chưa xuất hiện tình trạng ùn tắc ở khu vực trả khách.

Lượng xe về bến tăng cao hơn các ngày trước
Lượng xe về bến tăng cao hơn các ngày trước

Nhưng không xảy ra ùn ứ, xe trả khách trật tự
Nhưng không xảy ra ùn ứ, xe trả khách trật tự

Bến xe vẫn thông thoáng, khách về thong thả
Bến xe vẫn thông thoáng, khách về thong thả

Tại cổng 2 của bến xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh trong sáng mùng 8 cũng chưa xuất hiện tình trạng xe khách đậu chờ kéo dài, choáng đường và gây ùn tắc như mọi năm. Cả tuyến đường Quốc lộ 13 hướng từ ngã tư Bình Phước về cầu Bình Triệu, đến cổng bến xe vẫn thông thoáng.

Tuyến đường trước cổng bến cũng thông thoáng, không xảy ra ùn tắc như mọi năm
Tuyến đường trước cổng bến cũng thông thoáng, không xảy ra ùn tắc như mọi năm

Còn tại bến xe Miền Tây, PV Dân trí ghi nhận thấy tình hình hành khách xuống bến khá thong thả, không xảy ra tình trạng nhốn nháo, lộn xộn nào. Các xe ra vào trả khách rất trật tự, bên trong bến xe cũng rất thông thoáng.

Tuy nhiên, nhiều xe khách từ các tỉnh miền Tây vẫn có thói quen trả khách ở cổng bến, trên lề đường Kinh Dương Vương mà không vào bến gây nên tình trạng nhốn nháo ở khu vực này. Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay nhưng chưa dẹp được.

Tại bến xe Miền Tây, khách có đông hơn ngày thường 1 chút
Tại bến xe Miền Tây, khách có đông hơn ngày thường 1 chút

Nhưng nhìn chung là khá vắng
Nhưng nhìn chung là khá vắng

Khuôn viên bến rất thông thoáng
Khuôn viên bến rất thông thoáng

Trong sáng mùng 8, PV Dân trí cũng đã có chuyến khảo sát dọc tuyến Quốc lộ 1A, đoạn từ Long An lên TPHCM và ghi nhận thấy tình hình giao thông vẫn diễn ra bình thường, đường thông thoáng dù dòng người di chuyển bằng xe gắn máy về thành phố có tăng cao. Đến trưa mùng 8, trên đoạn đường cửa ngõ miền Tây này của thành phố vẫn chưa xuất hiện vụ ùn tắc nào.

Giao thông tuyến quốc lộ 1A từ Long An về TPHCM cũng ổn định, không xảy ra vụ ùn tắc nào
Giao thông tuyến quốc lộ 1A từ Long An về TPHCM cũng ổn định, không xảy ra vụ ùn tắc nào

Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc bến xe Miền Đông thì người dân không tập trung vào thành phố trong những ngày cận thời điểm đi làm lại mà rải ra suốt từ đầu Tết đến nay. Tuy lượng khách về bến trong các ngày cuối tuần này tăng cao nhưng bến xe vẫn đáp ứng được.

Ngoài ra, hiện các hãng xe kinh doanh du lịch nhưng lén chạy theo dạng tuyến cố định (không vào bến) phát triển mạnh đã chiếm mất của bến xe một lượng khách rất lớn, giảm bớt số người về bến trong đợt Tết năm nay nên tại bến vẫn rất thông thoáng.

Đường thông thoáng
Đường thông thoáng

Khách về Sài Gòn đỡ vất vả
Khách về Sài Gòn đỡ vất vả

Bến xe cũng chuẩn bị sẵn lượng lớn xe buýt để giải tỏa khách
Bến xe cũng chuẩn bị sẵn lượng lớn xe buýt để giải tỏa khách

Đại diện bến xe Miền Tây cũng giải thích là người dân các tỉnh miền Tây về thành phố bằng xe máy rất đông, nhiều xe khách lại trả khách dọc đường và bên ngoài bến nên trong bến xe tình hình thông thoáng, không xảy ra cảnh ùn ứ xe chờ trả khách. Để đảm bảo hoạt động giao thông bình thường trên tuyến đường trước cổng bến, bến xe cũng đã cử lực lượng chốt tại cổng bến để hướng dẫn xe vào bến.

Nhiều xe trả khách dọc đường, khi vào bến đã chẳng còn mấy vị khách trên xe
Nhiều xe trả khách dọc đường, khi vào bến đã chẳng còn mấy vị khách trên xe

Một nguyên nhân khác là điểm tắt tại ngã tư Thủ Đức đã được giải quyết, CSGT TPHCM lại tăng cường lực lượng điều tiết tại các tuyến cửa ngõ từ ngày 16/2 đến nay nên giao thông tại các tuyến này được đảm bảo thông suốt, không xảy ra ùn ứ trên đường. Do các tuyến cửa ngõ không xảy ra ùn tắc nên cũng không tạo thành các đợt xe vào bến dồn dập, gây ùn ứ trong bến như các năm trước.

Thảo Trần - Minh Kiệt - Tùng Nguyên