Ninh Bình:

Cảnh sát giao thông rượt bắt xe vi phạm bỏ chạy qua 2 tỉnh

(Dân trí) - Sau khi xảy ra va chạm giao thông, tài xế xe tải tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện và đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành còn bỏ chạy.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 12/3, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Vào thời gian trên, lực lượng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đang làm công tác đảm bảo giao thông trên quốc lộ 1A thì nhận được thông tin chiếc xe tải mang BKS 37C-093.50 lưu thông theo hướng Bắc - Nam có va chạm giao thông rồi bỏ chạy.

Cảnh sát giao thông rượt bắt xe vi phạm bỏ chạy qua 2 tỉnh
Lực lượng CSGT truy đuổi từ thị xã Tam Điệp, Ninh Bình đến thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa thì chặn được chiếc xe.

Ngay sau khi phát hiện chiếc xe tải, lực lượng CSGT đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, tuy nhiên, tài xế không những không dừng xe lại mà còn nhấn ga lái xe tông thẳng vào tổ công tác của CSGT rồi bỏ chạy về hướng tỉnh Thanh Hóa.

Ngay lập tức, tổ công tác đã đuổi theo đến địa phận thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa thì chặn được xe tải nêu trên. Khi lực lượng CSGT yêu cầu xuống xe thì chỉ mình phụ xe tải xuống còn tài xế đóng kín cửa lại không cho lực lượng chức năng kiểm tra hành chính.

Tài xế và phụ xe tỏ ra bất hợp tác với lực lượng CSGT.
Tài xế và phụ xe tỏ ra bất hợp tác với lực lượng CSGT.

Khống chế tài xế và phụ xe đưa về trụ sở công an để điều tra vụ việc.
Khống chế tài xế và phụ xe đưa về trụ sở công an để điều tra vụ việc.

Phụ xe sau khi xuống xe không hợp tác với lực lượng CSGT mà đi lòng vòng quanh xe tỏ ra bất hợp tác, CSGT đã phải khống chế phụ xe và yêu cầu tài xế trên xe mở cửa xe để kiểm tra hành chính. Vụ việc xảy ra đã gây tò mò, hút nhiều người dân đi đường đứng lại theo dõi khiến giao thông bị ảnh hưởng.

Chiếc xe cùng tài xế và phụ xe đã được đưa về Công an tỉnh Ninh Bình để làm rõ vụ việc. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Duy Tuyên