Cảnh sát giao thông bị tấn công bằng roi điện và hơi cay

(Dân trí) - Sự việc hy hữu kể trên xảy ra vào lúc 17 giờ ngày 19/12. Nạn nhân là một cảnh sát thuộc tổ tuần tra CSGT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai). Thủ phạm là hai thanh niên không đội MBH.

Thông tin từ phía cơ quan công an, lúc 17 giờ ngày 19/12, tổ tuần tra CSGT TP Biên Hoà gồm ba đồng chí Bình, Hào, Quyết phát hiện hai đối tượng đi xe máy BKS 53P6-3545 không đội MBH. Tổ tuần tra chặn lại lập biên bản, trong lúc tiến hành lập biên bản thì hai đối tượng kể trên nhảy lên xe máy định tẩu thoát.

Tổ tuần tra đuổi theo đến khu vực KP2, phường Bình Đa thì xe của những đối tượng này bị ngã, chúng bỏ xe chạy bộ. Đồng chí Hào đuổi theo một đối tượng, bị tên này rút roi điện tấn công dữ dội. Khi thấy roi điện không ăn thua, tên này quay sang dùng bình xịt hơi cay, xịt liên tiếp về phía CSGT. Lúc này, nhân dân khu vực xung quanh đổ ra hỗ trợ bắt được thủ phạm, tên còn lại chạy thoát.

Tại cơ quan công an, tên này khai tên là Nguyễn Đình Vũ, sinh năm 1990, quê Hà Tĩnh. Khám trong người tên này phát hiện 1 đoản chữ T dùng để phá khoá xe máy. Vũ khai trước đó, lúc 9 giờ cùng ngày y và đồng bọn đã trộm cắp một xe máy BKS 60V-4750 tại KP3, phường Tân Biên.

Công an thành phố Biên Hoà đang tạm giữ đối tượng tiếp tục điều tra mở rộng.

Hải Phong