Hà Nội:

Cảnh sát giải cứu 6 người trong ngôi nhà cháy

(Dân trí) - Lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, nơi xảy ra cháy được xác định ở tầng 1 ngôi nhà số 19, ngõ 87 đường Lê Văn Hiến (phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Khi tiếp cận hiện trường, đơn vị phối hợp cùng công an phường hỗ trợ hướng dẫn đưa được 6 người dân thoát nạn khỏi vụ cháy.

Cảnh sát giải cứu 6 người trong ngôi nhà cháy - 1

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn (Ảnh: Lê Đạt)

Thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 22/12 tại căn nhà số 19, ngõ 87 đường Lê Văn Hiến (phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn, đám cháy xảy ra khiến nhiều người sinh sống tại khu vực vô cùng hoảng hốt nên đã vội hô hoán và thông báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Bắc Từ Liêm đã điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy chuyên dụng và cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chống cháy lan ra khu vực xung quanh.

Cảnh sát giải cứu 6 người trong ngôi nhà cháy - 2
Cảnh sát giải cứu 6 người trong ngôi nhà cháy - 3

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường cứu hộ cứu nạn (Ảnh: Lê Đạt).

Do đám cháy nằm trong ngõ, xe cứu hỏa không tiếp cận được vì cổng chào thấp nên phải dừng bên ngoài, lực lượng Cảnh sát PCCC phải nối hàng trăm mét vòi chữa cháy để phun nước vào đám cháy. Sau nhiều nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 0h ngày 23/12, đám cháy được dập tắt.

Lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, nơi xảy ra cháy được xác định ở tầng 1 ngôi nhà. Khi tiếp cận hiện trường, đơn vị phối hợp cùng công an phường hỗ trợ hướng dẫn đưa được 6 người dân thoát nạn. Vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản không đáng kể.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Trần Thanh