Cảnh sát biển tặng quà, khám chữa bệnh giúp dân huyện đảo Lý Sơn

(Dân trí) - Ngày 24/3, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2 đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách và khám chữa bệnh giúp bà con huyện đảo.

Cảnh sát biển tặng quà và khám chữa bệnh giúp dân đảo Lý Sơn

Đây là những hoạt động của hành trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” diễn ra từ ngày 24/3 - 26/3. Chương trình hướng đến kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

Theo đó, tối 24/3, trong chương trình giao lưu văn nghệ chủ đề “Tổ quốc nhìn từ biển”, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 2 đã trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, đến các gia đình chính sách, hộ ngư dân khó khăn ở huyện đảo Lý Sơn.

Chương trình giao lưu văn nghệ Tổ quốc nhìn từ biển trong những ngày tàu của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển vùng 2 ghé thăm đảo Lý Sơn
Chương trình giao lưu văn nghệ "Tổ quốc nhìn từ biển" trong những ngày tàu của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển vùng 2 ghé thăm đảo Lý Sơn
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng quà đến các gia đình chính sách ở đảo Lý Sơn
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng quà đến các gia đình chính sách ở đảo Lý Sơn

Trước đó, chiều cùng ngày, đoàn cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2 do Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết - Phó Chính ủy BTL Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến nhà thăm và tặng quà đến các gia đình chính sách ở hai xã An Hải và An Vĩnh, huyện Lý Sơn.

Cảnh sát biển tặng quà, khám chữa bệnh giúp dân huyện đảo Lý Sơn - 3
Những món quà nghĩa tình được chuyển từ tàu cảnh sát biển sang tàu của ngư dân để mang vào bờ tặng dân đảo
Những món quà nghĩa tình được chuyển từ tàu cảnh sát biển sang tàu của ngư dân để mang vào bờ tặng dân đảo
Đoàn cảnh sát biển thăm và trao tận tay món quà nghĩa tình từ đất liền đến gia đình thương binh Nguyễn Thị Tý ở xã An Hải
Đoàn cảnh sát biển thăm và trao tận tay món quà nghĩa tình từ đất liền đến gia đình thương binh Nguyễn Thị Tý ở xã An Hải

Gia đình thương binh Nguyễn Thị Tý (71 tuổi, ở thôn Đông, xã An Vĩnh) là một trong các gia đình được đoàn ghé thăm tận nhà. Thương binh Nguyễn Thị Tý chia sẻ cảm nhận tình cảm quân dân mặn nồng nghĩa tình qua các hoạt động của mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Cũng trong chiều 24/3, BTL Cảnh sát biển Vùng 2 phối hợp Sở Y tế Hà Nội, Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, Hội Thầy thuốc trẻ Quảng Ngãi tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con huyện đảo.

Thiếu úy Lê Thị Thoan ở ban quân y của BTL Cảnh sát biển vùng 2 tham gia đoàn khám chữa bệnh cho người dân huyện đảo
Thiếu úy Lê Thị Thoan ở ban quân y của BTL Cảnh sát biển vùng 2 tham gia đoàn khám chữa bệnh cho người dân huyện đảo
Ngư dân Nguyễn Văn Hai được thăm khám sau tai nạn lao động trên biển cách đây 20 ngày.
Ngư dân Nguyễn Văn Hai được thăm khám sau tai nạn lao động trên biển cách đây 20 ngày.
Các thầy thuốc trẻ phát thuốc miễn phí cho người dân đảo
Các thầy thuốc trẻ phát thuốc miễn phí cho người dân đảo

Vừa bị tai nạn lao động trong lúc đánh bắt cá trên thuyền ngoài khơi cách đây 20 ngày, ông Nguyễn Văn Thanh (60 tuổi, ở thôn Đông xã An Hải) được UBND xã thông báo đến Trung tâm y tế quân dân y kết hợp để được khám chữa bệnh. Ông Thanh chia sẻ rất cảm kích trước sự tận tâm, tận tình của cá bác sĩ quân y, các thầy thuốc trẻ, giúp gia đình ông bớt lo lắng, cảm thấy được sẻ chia sau tai nạn không may.

Khánh Hiền