1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Cảnh cáo cựu trưởng công an huyện vì để cấp dưới bỏ lọt tội phạm

(Dân trí) - Trung tá Trần Vĩnh Thành, cựu Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa bị kỷ luật cảnh cáo vì để cấp dưới bỏ lọt tội phạm khi xử lý vụ buôn lậu pháo.

Ngày 5/6, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa có thông báo kết quả kỳ họp thứ 33.

Cảnh cáo cựu trưởng công an huyện vì để cấp dưới bỏ lọt tội phạm - 1

Trung tá Trần Vĩnh Thành. Ảnh: C.A

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, với cương vị Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên, Trung tá Trần Vĩnh Thành đã thiếu trách nhiệm, để cán bộ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình, quy định.

Trước đó, vào tháng 11/2019, Công an huyện Cẩm Xuyên bắt vụ vận chuyển, buôn bán hàng chục thùng pháo nổ trên địa bàn. Một số người sau đó bị khởi tố về tội buôn bán hàng cấm, theo điều 190 Bộ luật Hình sự 2015.

Trong vụ việc này, Trung tá Trần Vĩnh Thành đã để cán bộ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình dẫn tới bỏ lọt tội phạm.

Ủy ban Kiểm tra đánh giá những vi phạm trên gây hậu quả nghiêm trọng, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Liên quan đến vụ việc này, một Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cũng đã bị giáng chức.

Trung tá Thành bị chuyển từ vị trí Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên sang giữ chức Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Xuân Sinh