Hải Phòng:

Cảng hàng không Cát Bi bị sét đánh hỏng hệ thống điều khiển đèn tín hiệu

(Dân trí) - Sau sự cố sét đánh, nhiều thiết bị ở cảng hàng không Cát Bi bị hư hỏng. Tuy nhiên sự cố đã nhanh chóng được khắc phục, đảm bảo an toàn cho các tuyến bay trong ngày.

Ngày 7/6, Cảng Hàng không Việt Nam ra thông báo chính thức về sự cố sét đánh trúng Cảng hàng không Cát Bi (Hải Phòng) gây hư hại một số trang thiết bị tại Cảng.

Trao đổi với PV Dân Trí, lãnh đạo sân bay Cát Bi cho biết: Khoảng 8h10 sáng 7/6 tại Hải Phòng xuất hiện mưa giông kèm theo sét đã đánh trúng vào khu vực Cảng Hàng không Cát Bi, gây hư hại một số trang thiết bị tại Cảng này. 

Cụ thể sét đã đánh trúng trạm cung cấp hệ thống điều khiển đền tín hiệu cất hạ cánh của sân bay. Tại thời điểm bị sát đánh không có chuyến bay nào hoạt động. Ngay sau đó, thiết bị tương ứng dự phòng tại sân bay Nội Bài đã được vận chuyển về Cát Bi để thay thế. Dự kiến khoảng 1-2 ngày tới trạm điều khiển hệ thống đèn tín hiệu cất hệ cánh sẽ được lắp mới.

Cảng hàng không Cát Bi, nơi bị sét đáng sáng nay
Cảng hàng không Cát Bi, nơi bị sét đáng sáng nay

Sau khi sự việc xảy ra, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam và Cảng Hàng không Cát Bi khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục sự cố bằng việc triển khai các hệ thống để đảm bảo an toàn bay.

Chuyến bay mang số hiệu VJ280 từ Sài Gòn đi Hải Phòng đã phải chuyển đường bay, hạ cánh tại sân bay Quốc tế Nội Bài để đảm bảo an toàn cho hành khách. Nguyên nhân là vào khoảng thời gian trên ( 8h45) thời tiết tại Hải Phòng có mưa, sấm sét. Đến 11h thì chuyến bay này đã hạ cánh an toàn tại Sân bay Nội Bài (Hà Nôi).

Phía cảng hàng không Cát Bi đã chủ động khắc phục sự cố. Đến trưa cùng ngày (7/6) tất cả các chuyến bay được tiếp tục cất và hạ cánh tại sân bay này theo đúng kế hoạch.

Sự việc sét đánh dẫn đến hư hỏng  các thiết bị nêu trên tại sân bay Cát Bi vẫn đang được phía các đơn vị liên quan tìm hiểu thêm.

Thu Hằng