1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Càng cuối năm tai nạn giao thông vì rượu bia càng tăng"

(Dân trí) - “Vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông không phải ngày 1 ngày 2 là xử lý được, vì ở Việt Nam việc sử dụng rượu bia đã trở thành thói quen, tập tục, dù vui hay buồn cũng chia sẻ bằng chén rượu”.

Trung tướng Đỗ Đình Nghị - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an) - cho biết như vậy tại Hội nghị sơ kết công tác tuần tra kiểm soát, xử lý quy định nồng độ đối với người điều khiển pương tiện cơ giới đường bộ, áp dụng thí điểm kinh nghiệm quốc tế, sáng nay 9/12.

Theo Trung tướng Nghị, trong các Chỉ thị, Nghị quyết trong lĩnh vực giao thông đường bộ đều nói đến việc phải xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, tuy nhiên việc xử phạt chỉ được đề cập chung chung nên tính răn đe chưa cao, vì vậy cần bổ sung cụ thể hơn quy trình xử lý rượu bia.

Số liệu thống kê từ Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (C67) cho thấy kết quả tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn tính đến ngày 15/11, công an các tỉnh, thành phố đã lập biên bản 10.160 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe của 1.264, tạm giữ 1.254 phương tiện. Những địa phương có kết quả xử lý vi phạm cao là TPHCM, Bình Phước, Trà Vinh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Đồng Tháp, Cà Mau, Hậu Giang, Tây Ninh, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng…

Với kinh nghiệm quốc tế, Cảnh sát giao thông kiểm soát và xử lý vi phạm
Với kinh nghiệm quốc tế, Cảnh sát giao thông kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn chỉ cần 10 giây

Cũng theo C67, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và trật tự an toàn giao thông vi phạm nồng độ cồn đã phát hiện và bắt giữ 71 đối tượng phạm pháp hình sự, thu 26,293 gam heroin, 140 viên ma túy tổng hợp, 5 khẩu súng, 10 viên đạn; phát hiện 85 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng trốn thuế giao cơ quan chức năng xử lý…

Đặc biệt, trong tháng 11 vừa qua, 5 địa phương trong dự án An toàn giao thông đường bộ là Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nam đã áp dụng thí điểm công tác tuần tra kiểm soát, xử lý quy định nồng độ đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, áp dụng thí điểm kinh nghiệm quốc tế và ghi nhận được những kết quả tốt.

Với công tác tuần tra kiểm soát, xử lý quy định nồng độ đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, áp dụng thí điểm kinh nghiệm quốc tế, các lực lượng tham gia tuần tra kiểm soát đều được trang bị đầy đủ phương tiện (ô tô, mô tô, máy phát điện, xe cẩu), thiết bị kỹ thuật (máy đo nồng độ, camera, máy ảnh, máy ghi âm, bộ đàm, áo phản quang…), vũ khí, công cụ hỗ trợ (súng AK, súng ngắn K59, súng bắn đạn cao su, gậy điện, khóa số 8…) và các thiết bị, đồ dùng cần thiết khác để phục vụ công tác. Tất cả các phương tiện, thiết bị đều được kiểm chuẩn trước khi đưa vào sử dụng, đảm bảo yếu tố pháp lý.

Đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Qúa trình kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế được thực hiện nhanh chóng, kiểm tra được nhiều người, đối tượng bị kiểm tra hợp tác chấp hành tương đối tốt và đảm bảo an toàn, bước đầu góp phần cải thiện tình trạng sử dụng chất có cồn và điều khiển phương tiện, giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia tại Quảng Ninh.”.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Tâm - Phó PC67 TP Hà Nội nhấn mạnh: Càng cuối năm thì tai nạn giao thông vì rượu bia lại càng tăng, lí do là vì những tổng kết, cưới xin diễn ra liên miênvà đó là dịp để sử dụng rượu nhiều và sau đó lại điều khiển phương tiện gây mất an toàn giao thông. Trong khi đó, các đối tượng uống rượu bia bị xử lý thường có hành vi chống đối người thi hành công vụ rất lớn.

Ông Tâm ghi nhận, việc tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế đã đạt được nhiều hiệu quả khi áp dụng các thiết bị kỹ thuật, ngoài việc giải thích và xử lý mềm mỏng kiên quyết thì với những đối tượng không chấp hành, có cử chỉ thái độ chống đối sẽ bị lực lượng cảnh sát giao thông dùng camera ghi lại hình ảnh rồi mời người chứng kiến việc xử lý.

Sắp tới, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, C67 sẽ tập trung triển khai việc tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế mạnh mẽ tại 8 tỉnh là Ninh Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khẳng định: “Tăng cường phòng, chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ uống rượu, bia là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong giai đoạn hiện nay của Chính phủ Việt Nam cũng như chương trình “Thập kỷ hành động vì An toàn giao thông đường bộ toàn cầu do Liên hợp quốc phát động. Từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ hoạt động này sẽ được tăng cường nhằm giảm mức thấp nhất tai nạn giao thông có nguyên nhân do rượu bia.”.

C.N.Q