Cần Thơ: Sạt lở, mưa giông “nuốt” trên 3 tỷ đồng

(Dân trí) - Mới đây, theo báo cáo của Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm 2013, mưa giông và sạt lở đã gây thiệt hại trên 3 tỷ đồng.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2013, trên địa bàn TP. Cần Thơ bị ảnh hưởng chủ yếu bởi thiên tai là do lốc xoáy và sạt lở. Cụ thể, lốc xoáy xảy ra 19 đợt làm sập 14 căn nhà và 15 căn nhà bị tốc mái.

Riêng vấn đề sạt lở bờ sông đã xảy ra 4 vụ làm 6 ngôi nhà sụp xuống sông; 10 căn khác phải tháo dỡ, di dời khẩn cấp; khoảng 100m đường nông thôn bị sụt lún; 55m tường kè sông Cần Thơ đang trong giai đoạn thi công bị sạt lở rơi xuống sông. Tổng thiệt hại do lốc xoáy khoảng 2 tỷ đồng. Riêng vụ sạt bờ lở bờ kè sông Cần Thơ theo chủ đầu tư ước tính tổng thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ngay trong mùa nắng, trên địa bàn TP. Cần Thơ đã xảy ra lốc xoáy, sạt lở gây thiệt hại nặng

Ngay trong mùa nắng, trên địa bàn TP. Cần Thơ đã xảy ra lốc xoáy, sạt lở gây thiệt hại nặng

Ngoài ra, trong bản báo cáo, Sở NN&PTNT TP Cần Thơ cho biết, trên địa bàn quận Thốt Nốt có 3 trường hợp trẻ em chết đuối do các cháu bất cẩn té xuống ao. Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ - Nguyễn Thị Kiều cho biết, dù vấn đề trẻ em chết đuối không thuộc trách nhiệm của Sở song lãnh đạo Sở thấy cần thiết báo cáo vì ngay trong mùa khô, chưa đến mùa nước nổi mà đã có 3 trẻ chết đuối là một con số đáng quan tâm.

 Nguyễn Hành