Cần Thơ nhận quyết định lên đô thị loại I

(Dân trí) - Sáng nay 26/8, TP Cần Thơ đã đón quyết định của Chính phủ công nhận TP là đô thị loại I trực thuộc Trung ương và Huân chương Độc lập hạng II do Chủ tịch nước trao tặng.

Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đã trao Huân chương Độc lập hạng II do Chủ tịch nước trao tặng cho lãnh đạo và nhân dân thành phố Cần Thơ.
 
Đây cũng là dịp chào mừng 64 năm Cách mạng Tháng 8 và kỷ niệm Quốc khánh 2/9 được UBND TP Cần Thơ tổ chức hết sức long trọng với sư tham dự của hơn 2.000 dân và quân thành phố.
 
Cần Thơ nhận quyết định lên đô thị loại I - 1

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trao công nhận thành phố Cần Thơ là đô thị loại I.

 

Ngoài ra, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng đã trao công nhận TP Cần Thơ là đô thị loại I trực thuộc Trung ương. 

 

Trong diễn văn khai mạc sáng nay, ông Nguyễn Tấn Quyên - Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ - đã ôn lại những ngày tháng lịch sử của quân và dân Cần Thơ đứng lên giành lại chính quyền vào ngày 26-27/8/1945. 

 

Trải qua những ngày tháng khó khăn của chiến tranh, TP Cần Thơ đã vươn lên để xứng tầm là trung tâm của vùng ĐBSCL. Sau 5 năm trực thuộc Trung ương, tốc độ phát triển kinh tế trung bình 15%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2008 đạt 1444 USD, tỷ lệ nghèo đói còn 7%, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

 

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cho rằng, TP Cần Thơ còn nhiều tiềm năng lợi thế lớn, cơ hội mới chưa được khai thác. Bên cạnh đó, nhiều dự án lớn đang được triển khai như sân bay Trà Nóc, cầu Cần Thơ, có cả cảng biển và sông... sẽ thúc đẩy Cần Thơ ngày một phát triển đi lên. Để đạt được những kết quả khả quan nhất, Phó Thủ tướng đề nghị, lãnh đạo Cần Thơ cần phải tập trung mọi nổ lực để sớm hoàn thành các dự án này. 

 

Cũng trong sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cùng lãnh đạo TP Cần Thơ phát lệnh khởi công xây dựng công trình bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

 

Công trình Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ có khối nhà chính gồm 1 tầng hầm và 10 tầng, diện tích xây dựng gần 9.000m2, diện tích sàn sử dụng gần 50.000m2, với tổng kinh phí đầu tư hơn 853 tỷ đồng. Dự kiến sau 35 tháng thi công sẽ đưa vào sử dụng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 

Huỳnh Hải - Phạm Tâm