Cần Thơ lập đoàn kiểm tra tình hình làm việc tại công sở những ngày sau tết

(Dân trí) - Ngày 11/2, Thành ủy Cần Thơ tổ chức cuộc họp giao ban đầu năm để nghe báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tại đây, Bí thư Thành ủy Cần Thơ – ông Trần Quốc Trung đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra tình hình làm việc tại các cơ quan nhà nước những ngày đầu năm mới.

 

Ông Trần Quốc Trung - Bí thư Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo tại cuộc họp
Ông Trần Quốc Trung - Bí thư Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo tại cuộc họp

Theo đó, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu, trong ngày hôm nay Sở Nội vụ phải phối hợp với các cơ quan chức năng lập 2 đoàn đi kiểm tra bất cứ cơ quan, đơn vị nào để xem tình hình làm việc của cán bộ có nghiêm túc hay không, từ đó có hướng xử lý.

"Thời gian nghỉ Tết 9 ngày đã trôi qua. Vì vậy các địa phương, đơn vị phải tập trung chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức làm việc, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao ngay ngày làm việc đầu tiên. Các cơ quan, đơn vị không được để xảy ra tình trạng lơ là trong công việc, làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp."- Bí thư Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo.

Theo báo cáo của văn phòng Thành ủy Cần Thơ, dịp tết vừa qua, thành phố và các địa phương, đơn vị tổ chức nhiều công trình, hoạt động, chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, vui chơi giải trí mừng Đảng, mừng Xuân ý nghĩa thiết thực, nội dung phong phú đa dạng, thu hút đông đảo khách tham quan du lịch.

Tại các điểm tham quan du lịch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí thu hút đông đảo du khách trong và thành phố, khách quốc tế đến tham quan. Từ 28 tháng Chạp đến Mùng 6 tết tổng số khách đến tham quan, du lịch trên 785.200 lượt khách, tăng 13% so với Tết năm 2018.

Các cơ sở lưu trú phục vụ trên 72.000 lượt khách (tăng12%). Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 84,92 tỉ đồng, tăng 12%. Đặc biệt, Đường hoa nghệ thuật thu hút trên 410.000 lượt khách tham quan, trung bình mỗi ngày có trên 45.000 lượt người tham quan.

Tình hình giao thông vận tải được đảm bảo. Các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp quản lý, điều tiết giao thông, vận tải tăng cường tuần tra, kiểm soát chất lượng, an toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông, đảm bảo thông suốt, an toàn, chống ùn tắc giao thông. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn được giữ vững.

Toàn thành phố không xảy ra cháy nổ, đốt pháo nổ và khiếu kiện đông người, vượt cấp; phạm pháp hình sự chỉ xảy ra một vụ (trộm cắp tài sản). Về an toàn giao thông, trên địa bàn xảy ra ba vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 3 người, bị thương 2 người.

Phạm Tâm