Cần Thơ: Khánh thành bến xe khách Trung tâm thành phố

(Dân trí) - Ngày 4/1, TP Cần Thơ tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động bến xe khách Trung tâm thành phố Cần Thơ, tọa lạc ở khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng với kinh phí trên 300 tỷ đồng.

 

Lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành bến xe
Lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành bến xe

Bến xe Cần Thơ đi vào hoạt động sau 14 tháng thi công với tổng diện tích 39.292m2, được xây dựng hiện đại, khang trang đạt chuẩn bến xe khách loại 1. Diện tích bãi đỗ xe ô tô chờ vào vị trí đón khách 6.000m2, bãi đỗ xe dành cho các phương tiện khác 3.400m2 và phòng chờ cho hành khách 1.000m2. Mỗi ngày bến xe có thể đáp ứng cho khoảng gần 40.000 lượt hành khách, 1.000 lượt phương tiện các loại ra vào…

Bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ đi vào hoạt động sẽ trở thành đầu mối giao thông kết nối các loại hình vận tải công cộng và vận tải liên tỉnh phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân. Đồng thời góp phần cho hoạt động vận tải hành khách của thành phố ngày một phát triển, chất lượng dịch vụ, cung cách phục vụ ngày một khoa học hơn.

 

Bến xe Cần Thơ có 69 doanh nghiệp vận tải với 2.000 phương tiện đăng ký hoạt động
Bến xe Cần Thơ có 69 doanh nghiệp vận tải với 2.000 phương tiện đăng ký hoạt động

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ cho biết, Công ty đã chính thức chuyển 50% lưu lượng phương tiện từ bến xe Nguyễn Văn Linh (lộ 91) về hoạt động tại đây. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc phục vụ vận tải hành khách tại địa phương đi các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Được biết, Bến xe Cần Thơ có 69 doanh nghiệp vận tải với 2.000 phương tiện đăng ký hoạt động; trung bình mỗi ngày phục vụ khoảng 10.000 lượt khách; lúc cao điểm dịp lễ, tết tăng lên khoảng15.000 lượt khách.

Phạm Tâm