Cần giám sát độc lập việc khắc phục hậu quả vụ cháy Công ty Rạng Đông

(Dân trí) - Phê bình các cơ quan có trách nhiệm của UB Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam khi chưa có động thái cụ thể trong vụ cháy Công ty bóng đèn, phích nước Rạng Đông gây nguy cơ nhiễm độc thuỷ ngân với người dân, môi trường, Chủ tịch Mặt trận, ông Trần Thanh Mẫn nhận định, đáng lẽ cần tổ chức giám sát độc lập trong vụ việc này.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu nội dung trên khi chủ trì Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận đến cuối năm 2019, khai trương hệ thống truyền hình trực tuyến của MTTQ, họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Cần giám sát độc lập việc khắc phục hậu quả vụ cháy Công ty Rạng Đông - 1
Các lãnh đạo UB Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị trực tuyến sáng 9/9/2019.

1.300 đại biểu dự Đại hội

UB Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam cho biết, đại hội toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra từ 18-20/9 tới, với sự tham dự của 1.300 đại biểu, trong đó có 999 đại biểu chính thức.

Trong số 999 đại biểu chính thức, có 332 đại hội đương nhiên, 536 đại biểu cử (88 người do các tổ chức thành viên MTTQ cử, 448 người do các tỉnh, thành cử) và 131 đại biểu chỉ định.

Cơ cấu, thành phần đại biểu tham dự đại hội rất phong phú. Đại biểu nữ là 326 người, chiếm trên 32%. Đại biểu là người ngoài Đảng là 497 người, xấp xỉ 50% tổng số đại biểu. 235 người đại biểu là cán bộ Mặt trận chuyên trách, tương đương 23,5%. 74% đại biểu có trình độ Đại học trở lên, trong đó có 18 Giáo sư, 36 Phó Giáo sư, 84 Tiến sĩ, 136 thạc sĩ…

Đại biểu cao tuổi nhất là Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (102 tuổi, sinh năm 1917). Những đại biểu trẻ tuổi nhất sinh năm 1998, mới 21 tuổi.

300 đại biểu khách mời gồm nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương; đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Đại hội lần thứ IX của MTTQ Việt Nam có chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới – Phát triển”, đề ra 5 chương trình hành động: Vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Vận động thi đu lao động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội; Thực hiện dân chủ, bảo vệ nhân dân, goám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; Củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ. Đây cũng là nội dung của báo cáo chính trị đại hội.

Đề án nhân sự UB Trung ương MTTQ khoá mới là một nội dung trọng yếu của đại hội lần IX. Theo đó, dự kiến số lượng uỷ viên UB Trung ương Mặt trận khoá này là 385 vị, Đoàn Chủ tịch Mặt trận là 62 vị (bằng khoá XIII).

Danh sách UB Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và các chức danh trong Ban Thường trực Trung ương MTTQ khoá mới và lễ ra mắt UB Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ diễn ra chiều 20/9/2019.

 Người dân phường Hạ Đình, Thanh Xuân Trung muốn giám sát vụ cháy Rạng Đông

Góp ý về chương trình Đại hội, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Trần Thanh Mẫn đề nghị báo cáo rõ và cùng bàn giải pháp về việc tăng cường hiệu quả sự phối hợp các cơ quan trong Mặt trận, khắc phục tình trạng hoạt động rời rạc hiện nay.

Ông Mẫn dẫn chứng, ngay ở Hà Nội, vụ cháy ở công ty Rạng Đông vừa qua cần đặt vấn đề về vai trò của các cơ quan giám sát của Trung ương MTTQ với một sự cố mất an toàn môi trường, mất an toàn với đời sống người dân như vậy. Sự việc xảy ra, trong khi UB MTTQ Hà Nội có báo cáo kịp thời thì Mặt trận Trung ương lại chưa có động thái cụ thể. Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, đáng ra, Trung ương MTTQ Việt Nam phải tổ chức giám sát độc lập về vấn đề này.

Tham gia hội nghị trực tuyến chuẩn bị cho Đại hội , lãnh đạo MTTQ TP.Hà Nội khẳng định, khi sự cố xảy ra, cơ quan này đã tổ chức nắm tình hình nhân dân trên 2 phường trực tiếp chịu tác động của vụ cháy là phường Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung. MTTQ TP.Hà Nội cũng sẽ tham gia giám sát việc khắc phục hậu quả vụ hoả hoạn. Đây cũng là nguyện vọng của nhân dân 2 phường đã nêu.

P.Thảo