Nghệ An:

Cận cảnh trận lốc xoáy càn quét bản làng xứ Nghệ

(Dân trí) - Trận lốc xoáy lớn xảy ra tại huyện miền núi Nghệ An đã khiến hàng trăm ngôi nhà dân bị hư hỏng và một người dân bị chấn thương.

Chiều 5/5, ông Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy Tương Dương, Nghệ An cho PV Dân trí biết, trận lốc xoáy kèm theo mưa đá càn quét bản làng của huyện này đã làm cho hơn 260 ngôi nhà bị sập, tốc mái gây hư hỏng nặng. Công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả và giúp người dân khôi phục nhà cửa được các đoàn thể và huyện này chỉ đạo quyết liệt.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tương Dương, trận lốc xoáy xảy ra trên địa bàn đã làm 1 người bị thương là chị Lương Thị Ngoành, lấy chồng về thường trú tại bản Quang Yên, xã Tam Đình về thăm bố mẹ tại bản Na Bón, xã Yên Na, trong lúc sang nhà ông Lô Văn An chơi thì bị hoành nhà rớt xuống trúng người bị thương; 260 nhà (trong đó: 03 nhà bị sập, 257 nhà bị tốc mái, hư hỏng); 4 điểm trường học; 01 nhà cộng đồng; 1,86 diện tích hoa màu; 0,53 diện tích lâm nghiệp và nhiều tài sản khác. 

Nhà bị sập (trên 70%): 3 nhà tạm gồm: Hộ ông Vi Văn Thôn, bản Xốp Mạt, xã Lượng Minh; nhà bà Mạc Thị Kiều, bản Xiềng Líp, xã Yên Hòa và nhà ông Lương Văn Đào, bản Xiềng Nứa, xã Yên Na.

Nhà bị tốc mái, hư hỏng (từ 50%-70%): 3 nhà; Nhà bị tốc mái, hư hỏng (từ 30%-50%): 88 nhà; Nhà bị tốc mái, hư hỏng (dưới 30%): 166 nhà. Đáng chú ý, có Trường THCS Yên Hòa, bị tốc mái tôn nhà ăn của học sinh (rộng 5m2 ), bồn nước rửa tay cho học sinh của trường này cũng bị hỏng; Trường Tiểu học Yên Na hư hỏng toàn bộ sách ở phòng thư viện của nhà trường.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú, THCS Yên Na bị sập nhà xe của giáo viên và bay biển tên cổng trường; Nhà ký túc giáo viên bị tốc mái tôn 12m2, đổ vách thưng bằng gỗ 15m2, sập trần nhà 15m2 và vỡ 50 cái bát ăn của học sinh; Trường THCS bán trú xã Nga My bị tốc mái (diện tích 25m2).

Bên cạnh đó một nhà văn hóa cộng đồng tại bản Na Bón, xã Yên Na bị tốc mái, hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại: 5.696.000.000 đồng.

Trước đó, như Dân trí đã có tin vào ngày 21/4, tại các bản làng của huyện Tương Dương cũng hứng chịu hậu quả nặng nề của lốc và mưa đá đã làm 174 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng; chưa kể hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng nhẹ. 

Dưới đây là một số hình ảnh trận lốc càn quét bản làng xứ Nghệ:

Cận cảnh trận lốc xoáy càn quét bản làng xứ Nghệ - 1
Cận cảnh trận lốc xoáy càn quét bản làng xứ Nghệ - 2

Cây đa cổ thụ đường về Bản Tạt, xã Yên Thắng bị lốc quật gãy.

Cận cảnh trận lốc xoáy càn quét bản làng xứ Nghệ - 3
Cận cảnh trận lốc xoáy càn quét bản làng xứ Nghệ - 4

Tổng thiệt hại, có 1 người bị thương; 260 nhà (trong đó: 3 nhà bị sập, 257 nhà bị tốc mái, hư hỏng); 4 điểm trường học; 1 nhà cộng đồng và nhiều tài sản khác bị hư hại.

Cận cảnh trận lốc xoáy càn quét bản làng xứ Nghệ - 5

Trận lốc xoáy đã làm 4 điểm trường học; 1 nhà cộng đồng bị hư hỏng.

Cận cảnh trận lốc xoáy càn quét bản làng xứ Nghệ - 6

Cây cối gãy đổ ngổn ngang sau trận lốc xoáy.

Cận cảnh trận lốc xoáy càn quét bản làng xứ Nghệ - 7
Cận cảnh trận lốc xoáy càn quét bản làng xứ Nghệ - 8

Cây săng lẻ tầm 50 năm tuổi bị lốc quật gãy.

Cận cảnh trận lốc xoáy càn quét bản làng xứ Nghệ - 9

Nhà cửa bị lốc quạt tốc mái bay khắp nơi.

Cận cảnh trận lốc xoáy càn quét bản làng xứ Nghệ - 10
Cận cảnh trận lốc xoáy càn quét bản làng xứ Nghệ - 11
Cận cảnh trận lốc xoáy càn quét bản làng xứ Nghệ - 12
Cận cảnh trận lốc xoáy càn quét bản làng xứ Nghệ - 13
Cận cảnh trận lốc xoáy càn quét bản làng xứ Nghệ - 14
Cận cảnh trận lốc xoáy càn quét bản làng xứ Nghệ - 15

Theo thống kê của UBND huyện Tương Dương, trận lốc đã làm cho 260 nhà bị hư hỏng, trong đó có 3 nhà bị sập, 257 nhà bị tốc mái...

Cận cảnh trận lốc xoáy càn quét bản làng xứ Nghệ - 16

Một lan can cầu bị cây gãy đổ đập xuống gây hư hỏng.

Cận cảnh trận lốc xoáy càn quét bản làng xứ Nghệ - 17

Ngay sau khi lốc xoáy, mưa đá xảy ra đồng chí Chủ tịch UBND, Trưởng BCH PCTT-TKCN huyện Tương Dương đã trực tiếp xuống tại địa bàn các xã bị ảnh hưởng để chỉ đạo UBND các xã, thị trấn huy động lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại về nhà ở.

Cận cảnh trận lốc xoáy càn quét bản làng xứ Nghệ - 18

Đoàn viên, thanh niên, bộ đội... giúp dân khắc phục hậu quả.

Nguyễn Phê