Người dân tò mò về máy lấy nước uống từ không khí đặt bên hồ Gươm

(Dân trí) - Mới đây, một công ty của Israel đã tặng UBND TP Hà Nội hai chiếc máy lọc nước uống từ không khí. Một trong hai chiếc được lắp đặt bên hồ Gươm để phục vụ miễn phí nhu cầu của người dân.

Cận cảnh máy lọc nước uống từ không khí đặt bên hồ Gươm


Nhân dịp kỉ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Israel (1993-2018), một công ty của Israel đã tặng UBND TP Hà Nội hai chiếc máy lọc nước từ không khí. Một trong hai chiếc đã được lắp đặt tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ bên hồ Gươm.

Nhân dịp kỉ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Israel (1993-2018), một công ty của Israel đã tặng UBND TP Hà Nội hai chiếc máy lọc nước từ không khí. Một trong hai chiếc đã được lắp đặt tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ bên hồ Gươm.


Máy lọc nước đã đi vào hoạt động, phục vụ miễn phí nhu cầu nước uống của người dân, đặc biệt là du khách tham quan khu vực hồ Gươm.

Máy lọc nước đã đi vào hoạt động, phục vụ miễn phí nhu cầu nước uống của người dân, đặc biệt là du khách tham quan khu vực hồ Gươm.


Máy có bồn nước dung tích 200 lít, có thể tạo ra 700 lít nước sạch mỗi ngày.

Máy có bồn nước dung tích 200 lít, có thể tạo ra 700 lít nước sạch mỗi ngày.


Độ tinh khiết của nước đạt được nhờ bộ xử lý lọc cặn, khoáng hóa than hoạt tính và xử lý vi sinh nhờ đèn tia UV, đảm bảo chất lượng nguồn nước.

Độ tinh khiết của nước đạt được nhờ bộ xử lý lọc cặn, khoáng hóa than hoạt tính và xử lý vi sinh nhờ đèn tia UV, đảm bảo chất lượng nguồn nước.


Máy tiêu thụ điện năng 5.6 Kw/h, trọng lượng 800 kg.

Máy tiêu thụ điện năng 5.6 Kw/h, trọng lượng 800 kg.


Máy được thiết kế có thể hoạt động tốt ngay cả ở điều kiện ô nhiễm không khí cao.

Máy được thiết kế có thể hoạt động tốt ngay cả ở điều kiện ô nhiễm không khí cao.


Nước được cung cấp ở dạng nước lạnh và nước bình thường.

Nước được cung cấp ở dạng nước lạnh và nước bình thường.


Từ khi đặt máy lọc nước được để ở đây, nhiều khách du lịch ghé vào uống, có người còn cho nước vào chai để đem đi, ông Nghiêm Đình Bảy, người vận hành máy, cho biết.

"Từ khi đặt máy lọc nước được để ở đây, nhiều khách du lịch ghé vào uống, có người còn cho nước vào chai để đem đi", ông Nghiêm Đình Bảy, người vận hành máy, cho biết.


Anh Đỗ Văn Quyết (Hưng Yên) cho biết: Máy lọc nước từ không khí cho nước uống ngọt, rất phù hợp với những người lao động hay du khách ra ngoài không đem theo nước.

Anh Đỗ Văn Quyết (Hưng Yên) cho biết: "Máy lọc nước từ không khí cho nước uống ngọt, rất phù hợp với những người lao động hay du khách ra ngoài không đem theo nước".

Toàn Vũ