1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cận cảnh khu cách ly dành cho công dân từ vùng dịch về Đà Nẵng

(Dân trí) - Ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - đánh giá: “Tuy điều kiện ở khu cách ly không quá tiện nghi nhưng qua thăm hỏi, mọi người ở đây chia sẻ cảm thấy rất vui vẻ, hài lòng”.

Cận cảnh khu cách ly dành cho công dân từ vùng dịch về Đà Nẵng - 1

Khu nhà ở riêng biệt dành cho các công dân đi từ vùng dịch về Đà Nẵng tại Trung tâm Huấn luyện dự bị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP (Trung tâm) cách khá xa khu dân cư, ở huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

Cận cảnh khu cách ly dành cho công dân từ vùng dịch về Đà Nẵng - 2
Cận cảnh khu cách ly dành cho công dân từ vùng dịch về Đà Nẵng - 3

Các khu nhà ở được phun thuốc khử trùng

Cận cảnh khu cách ly dành cho công dân từ vùng dịch về Đà Nẵng - 4

Người từ bên ngoài vào khu cách ly ở Trung tâm được yêu cầu mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn

Cận cảnh khu cách ly dành cho công dân từ vùng dịch về Đà Nẵng - 5

Tính đến hôm nay (26/2), có 69 công dân Việt Nam vừa từ vùng dịch Covid-19 ở Hàn Quốc về Đà Nẵng trong hai ngày 24 và 25/2 và được đưa thẳng từ sân bay về Trung tâm

Cận cảnh khu cách ly dành cho công dân từ vùng dịch về Đà Nẵng - 6

Cán bộ y tế thăm hỏi, theo dõi sức khoẻ hàng ngày cho các công dân tại đây

Cận cảnh khu cách ly dành cho công dân từ vùng dịch về Đà Nẵng - 7

Thường xuyên đo thân nhiệt

Cận cảnh khu cách ly dành cho công dân từ vùng dịch về Đà Nẵng - 8
Cận cảnh khu cách ly dành cho công dân từ vùng dịch về Đà Nẵng - 9

Có 5 chiến sĩ quân đội chuyên trách phục vụ bữa ăn từ nhà bếp vào khu cách ly

Cận cảnh khu cách ly dành cho công dân từ vùng dịch về Đà Nẵng - 10

Từ 4h sáng hàng ngày, các chiến sĩ quân đội tại Trung tâm đã bắt đầu chuẩn bị bữa ăn cho các công dân đang được thực hiện cách ly tại Trung tâm

Cận cảnh khu cách ly dành cho công dân từ vùng dịch về Đà Nẵng - 11

Tiêu chuẩn bữa ăn hàng ngày là 57 nghìn đồng/suất, đảm bảo dinh dưỡng

Cận cảnh khu cách ly dành cho công dân từ vùng dịch về Đà Nẵng - 12
Cận cảnh khu cách ly dành cho công dân từ vùng dịch về Đà Nẵng - 13
Cận cảnh khu cách ly dành cho công dân từ vùng dịch về Đà Nẵng - 14

Đã sẵn sàng tâm lý về Việt Nam sẽ phải thực hiện cách ly 14 ngày, các lưu học sinh vừa trở về từ tâm dịch Daegu, Hàn Quốc chia sẻ cảm kích sự tận tâm, chu đáo của các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên quân đội và y tế tại Trung tâm.

Phó Chủ tịch Đà Nẵng: Công dân từ vùng dịch về hài lòng với khu cách ly

Lãnh đạo Đà Nẵng đánh giá cao công tác chuẩn bị tiếp đón, cách ly công dân đi từ vùng dịch về theo quy định

Sáng 26/2, ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đến thăm, động viên công dân Việt Nam vừa nhập cảnh từ vùng dịch ở Hàn Quốc về đang được cách ly theo quy định tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng.

Cận cảnh khu cách ly dành cho công dân từ vùng dịch về Đà Nẵng - 15

Ông Lê Trung Chinh kiểm tra suất cơm tại nơi cách ly dành cho công dân Việt Nam đi từ vùng dịch Hàn Quốc về.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng - cho biết, hiện tại có 69 trường hợp công dân Việt Nam đi từ vùng dịch ở Hàn Quốc về trong hai ngày 24 và 25/2 đang được thực hiện cách ly, theo dõi sức khoẻ theo quy định 14 ngày tại đây. Cán bộ, chiến sĩ tại Trung tâm đã được tập huấn sớm và sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho mọi người.

Toàn bộ công dân phối hợp rất nghiêm túc với cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm cũng như cán bộ, nhân viên y tế huyện Hoà Vang trong việc thực hiện các hướng dẫn quy trình phòng, chống dịch bệnh.

“Đa số các trường hợp đang thực hiện quy trình cách ly ở đây là lưu học sinh Việt Nam ở Hàn Quốc về. Từ việc ăn uống, vệ sinh, sinh hoạt hằng ngày ở đây, mọi người đều thực hiện rất tốt. Tinh thần thoải mái” - ông Huỳnh Văn Pha - BS.CKI thuộc Tổ quân y hậu cần BCHQS TP Đà Nẵng cho biết.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của Trung tâm từ chỗ ở, bữa ăn, các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh. 

“Tuy điều kiện ở khu cách ly không quá tiện nghi nhưng qua thăm hỏi, mọi người ở đây chia sẻ cảm thấy rất vui vẻ, hài lòng. Điều này cho thấy sự tận tâm của các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên quân đội, y tế tại đây” - ông Lê Trung Chinh nói.

Tâm An