Bắc Ninh:

Cận cảnh đống tro tàn sau vụ cháy dữ dội tại nhà máy giấy

(Dân trí) - Ngay sau khi bén lửa vào khoảng 19h ngày 4/5, đến khoảng 24h cùng ngày, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, 4.000 tấn giấy trong nhà máy để sản xuất vở học sinh đã thành tro bụi.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 19h ngày 4/5, một vụ cháy lớn dữ rội đã xảy ra tại Công ty CP giấy Thành Đạt thuộc cụm công nghiệp Phong Khê - TP Bắc Ninh. Ngay sau khi xảy ra cháy, Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động hàng chục xe cứa hoả trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận để tiếp cận hiện trường vụ cháy, khống chế ngọn lửa lan nhanh trong đêm.

Đến 8h sáng nay vẫn còn âm ỉ cháy nhỏ tại hiện trường.
Đến 8h sáng nay vẫn còn âm ỉ cháy nhỏ tại hiện trường.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Công Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh - cho biết, tiếp nhận thông tin báo cháy, khi tiếp cận hiện trường thấy ngổn ngang do tường bao và từng đống giấy cuộn cao đè lối đi nên phía cứu hoả đã huy động 2 máy xúc múc tường bao quanh nhà máy, đồng thời dọn các đống giấy to để dọn đường cho lực lượng cứu hoả làm nhiệm vụ.

“Về cơ bản, lực lượng cứu hoả đã khống chế ngọn lửa thành công, Tuy nhiên đến sáng nay khu vực bị cháy vẫn còn âm ỉ cháy nhỏ nên chúng tôi tiếp tục huy động thêm 3 xe cứu hoả đến dập lửa” - ông Nghiệp cho biết.
 

Về thiệt hại của vụ cháy, ông Nghiệp cho biết, lửa đã thiêu rụi khoảng 4.000 tấn giấy để sản xuất vở học sinh cùng những máy móc sản xuất. Không có thiệt hại về người nhưng ước tính thiệt hại về tài sản có thể lên đến hàng chục tỷ đồng.

Sau khi khống chế ngọn lửa, tổ chức khoanh vùng bảo vệ hiện trường, đảm bảo an toàn khu vực, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để tìm nguyên nhân cháy.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại tại hiện trường vụ cháy sáng nay, khi tất cả chỉ còn là tro tàn:

Máy xúc dọn đường tại hiện trường vụ cháy
Máy xúc dọn đường tại hiện trường vụ cháy
Tính đến sáng 5/5 vẫn còn lửa cháy âm ỉ nên xe cứu hoả tiếp tục làm nhiệm vụ
Tính đến sáng 5/5 vẫn còn lửa cháy âm ỉ nên xe cứu hoả tiếp tục làm nhiệm vụ
Kho bãi, nhà xưởng bị lửa... đánh sập
Kho bãi, nhà xưởng bị lửa... đánh sập
4.000 tấn giấy đã thành tro
4.000 tấn giấy đã thành tro
Thiệt hại về tài sản ước tính hàng chục tỷ đồng
Thiệt hại về tài sản ước tính hàng chục tỷ đồng
Quốc Đô - Bá Đoàn
 

Quốc Đô - Bá Đoàn