Cận cảnh Đà Nẵng phong tỏa 3 vùng "tâm dịch"

Tâm An

(Dân trí) - Đúng 0h ngày 28/7, Đà Nẵng chính thức kéo rào chắn phong toả khu vực xung quanh 3 bệnh viện ở trung tâm thành phố; thực hiện biện pháp cách ly xã hội gần như toàn thành phố để phòng, chống Covid-19.

Đà Nẵng chính thức phong toả khu vực 3 bệnh viện "tâm dịch", cách ly xã hội tại tất cả các quận.

Cụ thể, khu vực xung quanh 3 bệnh viện ở ngay trung tâm thành phố (gồm Bệnh viện C thuộc Bộ Y tế, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng) chính thức được áp dụng biện pháp “nội bất xuất, ngoại bất nhập” để phòng, chống Covid-19 gồm các tuyến đường: Đường Quang Trung (từ nút giao Nguyễn Thị Minh Khai - Quang Trung tới nút Đống Đa - Quang Trung); đường Hải Phòng (từ nút giao Hải Phòng - Nguyễn Thị Minh Khai tới nút Hải Phòng - Ông Ích Khiêm); đoạn đường Ông Ích Khiêm (nút Ông Ích Khiêm - Hải Phòng đến nút Ông Ích Khiêm - Đống Đa) và đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ nút giao Quang Trung - Nguyễn Thị Minh Khai tới nút Nguyễn Thị Minh Khai – Hải Phòng).

Cận cảnh Đà Nẵng phong tỏa 3 vùng tâm dịch - 1

Lực lượng chức năng chuẩn bị dựng rào chốt chặn khu vực xung quanh 3 bệnh viện ở ngay trung tâm thành phố

Cận cảnh Đà Nẵng phong tỏa 3 vùng tâm dịch - 2

Bệnh viện C - một trong  3 bệnh viện chính thức áp dụng biện pháp phong toả các tuyến đường xung quanh từ 0h ngày 28/7.

Cận cảnh Đà Nẵng phong tỏa 3 vùng tâm dịch - 3

Những người dân sống trong khu vực bị phong tỏa kịp về nhà trước "giờ G"

Cận cảnh Đà Nẵng phong tỏa 3 vùng tâm dịch - 4

Rào chắn phog toả khu vực xung quanh Bệnh viện C tại giao lộ Ngô Gia Tự - Hải Phòng

Cận cảnh Đà Nẵng phong tỏa 3 vùng tâm dịch - 5

Rào chắn phong toả cửa ngõ ra vào khu vực Bệnh viện Đà Nẵng tại đường Hải Phòng - đoạn gần giao lộ với đường Quang Trung

Cận cảnh Đà Nẵng phong tỏa 3 vùng tâm dịch - 6

Lực lượng chức năng chốt chặn lối ra vào khu vực 3 bệnh viện, đoạn gần khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đà Nẵng tại giao lộ Quang Trung - Đống Đa

Cận cảnh Đà Nẵng phong tỏa 3 vùng tâm dịch - 7

Khu vực xung quanh 3 bệnh viện chính thức "nội bất xuất, ngoại bất nhập" trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 28/7.

Cùng với việc phong toả khu vực xung quanh 3 bệnh viện, toàn thành phố có 6 quận (Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và Liên Chiểu) chính thức được áp dụng các biện pháp cách ly xã hội theo nội dung Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Riêng huyện Hòa Vang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo nội dung Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Như Dân trí đã đưa tin, tại cuộc họp trực tuyến trưa 27/7 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, làm việc với Đà Nẵng về phòng, chống dịch Covid-19, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại thành phố, Đà Nẵng đã sớm tính đến việc sẵn sàng áp dụng biện pháp cách ly xã hội. Có điểm khác ở thời điểm này là trước đây, Đà Nẵng nỗ lực ngặn chặn dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào; còn bây giờ Đà Nẵng là "tâm dịch". Thành phố không chỉ thực hiện chốt chặn nguồn lây từ bên ngoài, mà còn nỗ lực phát hiện sớm, ngăn nguồn lây từ bên trong lan ra ngoài.

Tính đến chiều 27/7, tại Đà Nẵng, có 14 bệnh nhân được xác định mắc Covid-19 theo công bố của Bộ Y tế. Riêng số ca mới công bố trong ngày 27/7 là 11 ca, đều liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, trong đó có 7 bệnh nhân và 4 nhân viên y tế.