Thanh Hóa:

“Cán bộ thành đoàn nhận tiền chạy việc” đang nợ 700 triệu đồng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ một cán bộ thành đoàn bị tố nhận 150 triệu đồng để chạy việc, mới đây, bản thân cán bộ này thừa nhận còn nợ nhiều người với tổng số tiền khoảng 700 triệu đồng.

Do ông Trịnh Thanh Tùng - cán bộ Thành đoàn TP Thanh Hóa, người bị tố nhận 150 triệu đồng của người khác để lừa chạy việc - liên tục vắng mặt không có lý do, Thành đoàn TP Thanh Hóa đã báo cáo sự việc với Thành ủy để kiểm tra, xử lý cán bộ vi phạm qui định.

“Cán bộ thành đoàn nhận tiền chạy việc” đang nợ 700 triệu đồng
Báo cáo của Thành đoàn TP. Thanh Hóa về việc nghỉ việc không lý do và vấn đề liên quan đến việc vay mượn tiền của ông Trịnh Thanh Tùng.

Trong báo cáo của Thành đoàn thành phố Thanh Hóa gửi Ban tổ chức Thành ủy thành phố nêu rõ, kể từ ngày 15/12/2012, ông Trịnh Thanh Tùng, Ủy viên ban chấp hành Thành đoàn, Đảng viên thuộc Chi bộ cơ quan, cán bộ cơ quan Thành đoàn, tự ý bỏ việc không có lý do, vi phạm nội quy, quy chế Ban chấp hành Thành đoàn, quy chế cơ quan, Luật công chức. Đặc biệt, trong khoảng thời gian ông Tùng vắng mặt bất thường tại cơ quan, rất nhiều người tìm tới Thành đoàn liên quan đến việc ông Tùng có vay tiền của cá nhân người ngoài đơn vị.

Trong báo cáo gửi Thành đoàn thành phố Thanh Hóa của ông Trịnh Thanh Tùng, hiện tại ông này đang nợ khoảng 700 triệu đồng bao gồm cả tiền vay mượn (khoảng 400 triệu đồng) và tiền nhận để chạy việc.

Sau nhiều lần Hội đồng kỷ luật gửi giấy mời ông Tùng đến làm việc nhưng ông này không có mặt, ngày 18/4 tới, Hội đồng kỷ luật sẽ họp kỷ luật ông Tùng lần thứ 3 để đưa ra hình thức kỷ luật đối với ông này.

Duy Tuyên