Cán bộ Bệnh viện Dã chiến số 2 sang Nam Sudan làm nhiệm vụ quốc tế

(Dân trí) - Ngày 26/11, 30 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 (BVDC 2.2) (đợt 2) đã rời Hà Nội lên đường tham gia sứ mệnh Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) ở Cộng hòa Nam Sudan.

Cán bộ Bệnh viện Dã chiến số 2 sang Nam Sudan làm nhiệm vụ quốc tế - 1
Cán bộ Bệnh viện Dã chiến số 2 sang Nam Sudan làm nhiệm vụ quốc tế - 2

Đoàn làm lễ chào cờ trước khi rời Nội Bài.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiễn đoàn tại sân bay Quân sự Nội Bài. Cùng dự buổi tiễn quân có đại diện các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng Cục Chính trị, Cục GGHB Việt Nam, bà Robyn Mudie, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền tại Việt Nam, đại diện thân nhân gia đình cán bộ, nhân viên BVDC 2.2.  

Trong không khí xúc động, tự hào, các cán bộ, nhân viên BVDC 2.2 đã tham gia lễ chào cờ trang nghiêm được tổ chức tại sân bay.

Động viên các cán bộ, nhân viên BVDC 2.2 trước khi lên máy bay, Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam khẳng định, với bản lĩnh và ‎ý chí của Bộ đội Cụ Hồ, các cán bộ, nhân viên bệnh viện sẽ vượt qua mọi khó khăn, góp phần khẳng định năng lực, trình độ của những thầy thuốc quân y Việt Nam và làm tỏa sáng hơn nữa hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Khẳng định nhiệm vụ tại Nam Sudan sẽ có nhiều thử thách, nhưng với kỹ năng và trình độ chuyên môn đã được đã được rèn luyện kỹ lưỡng ở giai đoạn tiền triển khai, Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình tin tưởng BVDC 2.2 sẽ tiếp nối nhiệm vụ của BVDC 2.1 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Phái bộ GGHB LHQ.

Cán bộ, nhân viên BVDC 2.2 cần phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống của QĐND Việt Nam và lan toả thông điệp yêu chuộng hòa bình, góp phần khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực và trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Cán bộ Bệnh viện Dã chiến số 2 sang Nam Sudan làm nhiệm vụ quốc tế - 3
Cán bộ Bệnh viện Dã chiến số 2 sang Nam Sudan làm nhiệm vụ quốc tế - 4

Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình thăm hỏi các cán bộ, nhân viên BVDC 2.2.

Cán bộ Bệnh viện Dã chiến số 2 sang Nam Sudan làm nhiệm vụ quốc tế - 5

Cả đoàn chụp ảnh kỷ niệm cùng ảnh Bác, lá cờ Tổ quốc và lá cờ LHQ trước khi lên máy bay.

Trước đó, ngày 19/11, chiếc C-17 cất cánh từ Sân bay Quân sự Nội Bài chở các cán bộ, nhân viên của BVDC 2.2 (đợt 1) tới Nam Sudan và đón các cán bộ, nhân viên BVDC 2.1 (đợt 1) về nước an toàn.

Nguyễn Dương