1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bão số 15:

Cấm tàu thuyền ra khơi từ 7h sáng ngày 20/12

(Dân trí) - Chiều 19/12, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu yêu cầu cơ quan chức năng nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khơi hoạt động bắt đầu từ 7h sáng ngày 20/12, để chủ động ứng phó với cơn bão số 15 (bão Kai-tak).

Ban chỉ huy Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bạc Liêu cho biết, theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến 10h ngày 20/12, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc, 112,2 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Nam đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 km - 75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa bão; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 6,5 đến 11,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10h ngày 21/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 6,8 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, cách đảo Huyền Trân khoảng 200 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60 km - 90 km/giờ), giật cấp 11.

Vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 5 m - 7 m; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15 km - 20 km.


Bạc Liêu cấm tàu thuyền ra khơi từ 7h sáng ngày 20/12.

Bạc Liêu cấm tàu thuyền ra khơi từ 7h sáng ngày 20/12.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 15, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bạc Liêu đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khơi hoạt động bắt đầu từ 7h sáng ngày 20/12, cho đến khi có bản tin cuối cùng về bão số 15 thì cho tàu thuyền trở lại hoạt động bình thường.

Kiểm đếm chính xác số lượng tàu thuyền và thuyền viên còn ở trên biển; thông tin liên lạc thường xuyên về diễn biến của bão số 15 cho các tàu thuyền còn hoạt động ngoài khơi biết để tìm nơi trú, tránh hoặc thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão; mở các cột đèn tín hiệu báo bão tại các Đồn Biên phòng và bố trí người trực đảm bảo đèn tín hiệu hoạt động 24/24h để phục vụ tàu thuyền; bắn tín hiệu báo bão theo quy định; phối hợp với Sở NN&PTNT và địa phương hướng dẫn nơi neo đậu cho tàu thuyền, phải đảm bảo cho các tàu neo đậu tránh bị va đập, kiên quyết không để người ở trên tàu; tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Yêu cầu Sở NN&PTNT tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai nhanh các biện pháp bảo vệ sản xuất nếu cơn bão gây mưa lớn trên diện rộng, nhất là đối với diện tích lúa Thu Đông, Đông Xuân và lúa trên đất tôm.

Yêu cầu UBND các địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng thông tin, tuyên truyền rộng rãi về diễn biến của cơn bão số 15 để nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN và các Sở, ngành, địa phương phải tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 15 để chỉ đạo đối phó kịp thời với mọi tình huống xảy ra.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, thời tiết tại tỉnh Bạc Liêu trong 1, 2 ngày nay khá lạnh (khoảng 21 độ C), trời ít nắng, nhiều nơi xuất hiện mưa nhỏ rải rác. Thời tiết tương đối lạnh cũng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt thường ngày của người dân địa phương.

Huỳnh Hải