Lâm Đồng:

Cấm tất cả các loại xe đi qua đèo Prenn vào ban đêm

(Dân trí) - Chiều 22/6, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng Trương Hữu Hiệp cho biết, bắt đầu từ 19 giờ ngày 22/6 sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông qua đèo Prenn (cửa ngõ thành phố Đà Lạt) vào ban đêm để đơn vị thi công sửa chữa, cải tạo tuyến đường này.


Chốt chặn các phương tiện lưu thông xuống đèo Prenn, thành phố Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

Chốt chặn các phương tiện lưu thông xuống đèo Prenn, thành phố Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

Thay vào đó, các phương tiện được chuyển sang đi đường đèo Mimoza, song song với đèo Prenn để ra vào thành phố Đà Lạt.

Thời gian cấm lưu thông trên đèo Prenn bắt đầu từ 19 giờ ngày hôm trước cho đến 5 giờ sáng hôm sau. Ban ngày, các loại xe được đi trên tuyến đường này theo hai chiều lên – xuống như bình thường. Ngoài đặt biển cấm hai đầu đèo, lực lượng chức năng cũng túc trực để hướng dẫn phương tiện lưu thông trong những ngày mới thực hiện lệnh cấm. Việc phân luồng giao thông trên tuyến đèo Prenn theo lộ trình trên nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện ra vào Đà Lạt trong khi tuyến đường này được nâng cấp, sửa chữa.


Cảnh sát giao thông hướng dẫn người điều khiển phương tiện chuyển hướng sau khi lệnh cấm xe qua đèo Prenn vào ban đêm. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

Cảnh sát giao thông hướng dẫn người điều khiển phương tiện chuyển hướng sau khi lệnh cấm xe qua đèo Prenn vào ban đêm. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

Theo ông Trương Hữu Hiệp, việc cấm các loại xe lưu thông vào ban đêm sẽ được duy trì cho đến khi việc thi công sửa chữa đèo Prenn hoàn thành. Sau đó, phương án phân luồng các phương tiện lên - xuống đèo Prenn sẽ được tính toán cho phù hợp.

Mới đây, vào ngày 19/6, tại đèo Prenn đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm giữa 2 xe khách, cướp đi 7 sinh mạng và khiến nhiều người bị thương.

Nguyễn Dũng
TTXVN