Quảng Ninh:

Cẩm Phả chỉ đạo khẩn vụ hàng cây hoa ban tiền tỉ "vô chủ"

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hàng cây hoa ban tiền tỉ đã được trồng công phu dọc theo tuyến đường dài 3,6 km từ lâu nhưng chính quyền địa phương không biết ai là chủ nhân, UBND TP Cẩm Phả vừa có chỉ đạo khẩn xử lý việc này.

Cẩm Phả chỉ đạo khẩn vụ hàng cây hoa ban tiền tỉ vô chủ - 1

TP Cẩm Phả có chỉ đạo khẩn xử lý vụ việc

Theo đó, UBND TP Cẩm Phả chiều ngày 22/11 đã phát đi công văn hỏa tốc gửi Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án công trình thành phố, UBND phường Mông Dương về việc di chuyển một số cây xanh đã trồng trên tuyến đường Đồng Mỏ - Bến Ván (thuộc phường Mông Dương).

Cụ thể, theo báo cáo của UBND phường Mông Dương, sau khi tuyến đường Đồng Mỏ - Bến Ván thuộc phường khánh thành và đưa vào sử dụng, đã có một số tổ chức, cá nhân tự bỏ kinh phí trồng khoảng 70 cây xanh (loại cây hoa ban) dọc 2 bên tuyến đường (cây có đường kính từ 6 đến 10 cm).

Cẩm Phả chỉ đạo khẩn vụ hàng cây hoa ban tiền tỉ vô chủ - 2

Theo báo cáo của UBND phường Mông Dương, hàng cây tiền tỉ là do một số tổ chức, cá nhân trồng

Xét thấy việc trồng loại cây này không phù hợp, lãng phí do hai bên tuyến đường này là rừng keo đã được trồng lâu năm của các hộ dân nên UBND TP Cẩm Phả chỉ đạo như sau: Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp cùng Ban quản lý dự án công trình và UBND phường Mông Dương kiểm đếm cụ thể số lượng, kích thước cây; Khảo sát, đề xuất UBND thành phố cụ thể vị trí để di chuyển các cây hoa ban đã trồng trên tuyến đường Đồng Mỏ - Bến Ván, ưu tiên khảo sát thay thế trong khu vực nội thị thành phố các cây bị chết, chậm sinh trưởng; Báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xin ý kiến chỉ đạo. Thời gian hoàn thành trong ngày 25/11.

UBND thành phố cũng giao Ban Quản lý dự án công trình triển khai di chuyển toàn bộ số cây hoa ban trên về vị trí theo mới theo phương án đã được Chủ tịch UBND thành phố thống nhất, chỉ đạo. Thời gian hoàn thành xong trong tháng 11.

Cẩm Phả chỉ đạo khẩn vụ hàng cây hoa ban tiền tỉ vô chủ - 3

UBND TP Cẩm Phả cho rằng để hàng cây hoa ban tại tuyến đường Đồng Mỏ- Bến Ván là lãng phí

Như Dân trí đã thông tin, tuyến đường Đồng Mỏ - Bến Ván (phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) do Ban Quản lý công trình TP Cẩm Phả là chủ đầu tư, thuộc loại đường cấp 5 miền núi, có tổng chiều dài 3,6km. 

Theo phản ánh của người dân, ngay khi tuyến đường bước vào giai đoạn cuối, đã có hàng trăm cây hoa ban (cao gần 2m) được ô tô chở đến và sau đó được các công nhân tổ chức trồng dọc tuyến đường trên. Tuy nhiên sau khi trồng một thời gian, có khoảng gần 20 cây bị chết và được nhổ lên vận chuyển đi. Người dân cho rằng việc trồng loại cây này ở đây là bất hợp lý và lãng phí.

Cẩm Phả chỉ đạo khẩn vụ hàng cây hoa ban tiền tỉ vô chủ - 4

Do đó đã quyết định chuyển toàn bộ số cây hoa ban trên về thành phố

Còn theo ghi nhận của phóng viên thì những cây hoa ban này chủ yếu được trồng sát vào tận mép rừng keo, thậm chí có nhiều đoạn còn trồng thẳng vào taluy dương của tuyến đường. Chưa hết, những cây hoa ban này đã số đều đã chết phần ngọn, ở thân cây phía dưới có lá mọc nhưng thưa thớt, thậm chí nhiều cây lá đã bị úa vàng.

Điều đáng nói mặc dù hàng cây hoa ban tiền tỉ trên được trồng rất công phu và đã có từ lâu nhưng không hiểu sao từ phường Mông Dương cho tới Ban Quản lý dự án công trình TP Cẩm Phả đều cho biết không rõ ai đã cho trồng hàng cây này.

An Nhiên