Cấm hoàn toàn tuyến đường Hà Nội - Đồng Đăng vào ngày 2/3

(Dân trí) - Từ 8h - 17h ngày mai (2/3), lực lượng chức năng cấm mọi phương tiện trên quốc lộ 1 từ Hà Nội đến thị trấn Đồng Đăng - Lạng Sơn và ngược lại. Việc này được cho là nhằm đảm bảo an toàn cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un di chuyển rời Hà Nội sau chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Phương án phân luồng giao thông nói trên vừa được Tổng cục Đường bộ Việt Nam phát đi thông báo sáng nay (1/3). Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an sẽ triển khai kế hoạch cấm đường trên quốc lộ 1 và quốc lộ 18.

Cấm hoàn toàn tuyến đường Hà Nội - Đồng Đăng vào ngày 2/3 - 1
Quốc lộ 1 từ Đồng Đăng đi Hà Nội cũng bị cấm hoàn toàn vào ngày 26/2 vừa qua (ảnh: Bá Đoàn)

Đối với quốc lộ 1 đoạn từ Hà Nội đến thị trấn Đồng Đăng - Lạng Sơn thực hiện phân luồng trên cả 2 chiều đường. Cụ thể:

Từ 1h - 17h ngày 2/3: Phân luồng từ xa đối với các xe ô tô tải có tải trọng trên 10 tấn, xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở lên, không lưu thông cả 2 chiều đường trên đoạn quốc lộ 1 từ Hà Nội đến thị trấn Đồng Đăng - Lạng Sơn.

Từ 8h - 17h ngày 2/3: Cấm lưu thông cả 2 chiều đường đối với toàn bộ các phương tiện và người tham gia giao thông trên đoạn quốc lộ 1 từ Hà Nội đến thị trấn Đồng Đăng - Lạng Sơn.

Đối với quốc lộ 18, từ 14h - 17h ngày 2/3 cấm lưu thông chiều đường từ nút giao với quốc lộ 1 (Bắc Ninh) đến nút giao với đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội) đối với các xe ô tô tải có tải trọng trên 10 tấn, xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở lên.         

Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và các chủ xe, chủ doanh nghiệp vận tải, lái xe và người tham gia giao thông có lộ trình lưu thông đi và đến các địa phương trên đoạn Quốc lộ 1 từ Hà Nội đến Lạng Sơn và ngược lại nghiêm túc chấp hành theo sự điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông của các lực lượng chức năng, tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ và rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp ủng hộ của các cơ quan báo chí và người dân.

Trước đó, việc cấm đường cũng đã được triển khai khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới Việt Nam. Sau khi di chuyển hơn 4.000km bằng tàu hỏa từ Bình Nhưỡng tới Đồng Đăng - Lạng Sơn, Chủ tịch Triều Tiên chuyển tiếp sang ô tô và di chuyển về Hà Nội.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vừa tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội trong ngày 27-28/2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong hội nghị này, Việt Nam đóng vai trò là nước chủ nhà đã nỗ lực, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Hội nghị.

Hôm nay, Chủ tịch Kim Jong-un bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Chuyến thăm của ông Kim Jong-un sẽ kéo dài trong hai ngày từ 1/3-2/3.

Dự kiến, trưa ngày 2/3, Chủ tịch Kim Jong-un kết thúc chuyến thăm chính thức và cùng phái đoàn Triều Tiên rời Hà Nội bằng đường bộ đi Lạng Sơn. Từ ga Đồng Đăng, ông Kim Jong-un sẽ di chuyển theo tuyến đường sắt liên vận quốc tế qua Trung Quốc để về Triều Tiên trong chiều 2/3.

Châu Như Quỳnh