Cai nghiện xong, nhận luôn bằng đại học

Anh Nguyễn Lê Dư - học viên sau cai tại Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 4 (TPHCM) là người đầu tiên trên cả nước nhận bằng đại học theo cách đặc biệt này.

Sáng nay, trong đợt nhận bằng tại Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 4 (thuộc lực lượng thanh niên xung phong TPHCM), ngoài anh Dư còn có 34 sinh viên khác là cán bộ của các trường trong lực lượng và địa phương. Đây là lớp đào tạo đại học từ xa của ĐH Mở TPHCM.

Hiện, có nhiều trung tâm cai nghiện khác cũng có lớp đại học từ xa như trên. Các lớp học này được mở từ năm 2005 theo chủ trương của UBND TPHCM nhằm giải quyết nhu cầu học nâng cao của người sau cai nghiện và những cán bộ công tác ở vùng sâu, vùng xa.

Tuy nhiên, anh Dư là trường hợp đầu tiên trên cả nước nhận bằng đại học khi vẫn đang thực hiện đề án sau cai nghiện, chưa tái hòa nhập cộng đồng.

Theo Pháp Luật TPHCM