Nghệ An:

Cách ly 4 người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam

(Dân trí) - Qua công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phát hiện 4 người có hành vi vượt biên trái phép từ Lào vào Việt Nam.

Cách ly 4 người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam - 1

Lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Thông Thụ đã phát hiện 3 đối tượng có hành vi vượt biên giới trái phép từ Lào về Việt Nam.

Cụ thể vào hồi 3h30 phút ngày 4/5, tại khu vực vành đai biên giới, tổ công tác Đồn Biên phòng Thông Thụ đã phát hiện 3 người gồm: Lê Duy T. (SN 2002, trú xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia); Lê Thế C. (SN 1986, trú xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia) và Hoàng Văn H. (SN 1981, trú tại xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) đã có hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định. 

Qua điều tra, xác minh, 3 người này khai vào ngày 13/3/2020 có xuất cảnh sang Lào qua cửa khẩu Khẹo (bản Khẹo, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) bằng giấy thông hành (hợp pháp) để làm công nhân thủy điện cho Công ty Trung Sơn xây dựng Thủy điện Nặm Săm 1A (Xốp Pén, huyện Sầm Tớ, Hủa Phăn, Lào).

Tuy nhiên do công việc ít, thu nhập thấp, đời sống sinh hoạt khó khăn, ăn uống thiếu thốn, nên 3 người này đã vượt biên trái phép về nước bằng cách đi qua đường biên giới xã Thông Thụ (vì vị trí làm thủy điện gần biên giới xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An). 

Cách ly 4 người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam - 2

Kiểm tra y tế đối với Vi Văn H. vượt biên trái phép.

Cũng liên quan đến vượt biên trái phép, vào chiều 5/5, lực lượng Đại đội Biên phòng 221 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) phát hiện và bắt giữ 1 người Việt Nam đi từ Noọng Hét (Lào) về trạm Tha Đo (Lào) để về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Trạm Kiểm soát Biên phòng Tha Đo (Lào) đã tiến hành bàn giao đối tượng cho Trạm Kiểm soát Biên phòng Tha Đo, Đồn Biên phòng Mường Ải, BĐBP Nghệ An để xử lý. 

Người này được xác định là Vi Văn H. (SN 1991, quê quán xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An). Lực lượng chức năng đã tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe, xác định người này khỏe mạnh, chưa có dấu hiệu phạm tội.

Cách ly 4 người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam - 3

Đưa người vượt biên giới trái phép từ Lào về Việt Nam đi  cách ly tập trung tại huyện Quế Phong.

Hiện, cả 4 trường hợp vượt biên trái phép, đã được các chiến sĩ đồn biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đưa đi cách ly tập trung theo quy định. 

Nguyễn Phê