Hải Phòng:

Cách chức một phó chủ tịch huyện vì sai phạm đất đai

(Dân trí) - Vì những sai phạm đất đai, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương đã bị cách chức. Tuy nhiên việc này vẫn chưa thể hóa giải tình trạng căng thẳng đất đai ở một địa phương được coi là “nóng” nhất Hải Phòng.

Ông Nguyễn Ngọc Cải
Ông Nguyễn Ngọc Cải
 

Ngày 10/9, tại huyện An Dương, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP Hải Phòng đã công bố Quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Ngọc Cải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương.

 

Theo đó, ngày 9/9, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã có Quyết định số 1163 QĐ/TU cách chức huyện ủy viên đối với ông Nguyễn Ngọc Cải.

 

Ngày 10/9, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng có Quyết định số 1716-QĐ/CT thi hành kỷ luật ông Cải với hình thức cách chức Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương. Trước đó,  ông Nguyễn Ngọc Cải đã bị tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm, xử lý kỷ luật.

 

Trong thời gian làm Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Nguyễn Ngọc Cải đã buông lỏng quản lý, để cán bộ dưới quyền lợi dụng làm sai, vi phạm pháp luật. Bản thân ông Cải cũng đã trực tiếp ký một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy trình, quy định; vi phạm trong việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án giao đất cho công dân làm nhà ở tại xã Hồng Phong, huyện An Dương, trái với quy định của pháp luật.

 

Thu Hằng