Quảng Ngãi:

Cách chức giám đốc vì chi sai nguyên tắc hơn 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Chịu trách nhiệm mua cây giống cho người dân, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Minh Long đã chi vượt gần 1,2 tỷ đồng cho doanh nghiệp cung cấp cây giống và bị “tuýt còi”.

Xác nhận với PV Dân trí sáng ngày 15/4, ông Nguyễn Văn Thuần - Chủ tịch UBND huyện Minh Long - cho biết: “Sau kết quả kiểm tra của huyện, chúng tôi phát hiện gần 1,2 tỷ đồng đã thanh toán cho doanh nghiệp cung cấp cây giống nhưng không có cây giống. Địa phương đã tiến hành cách chức Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ và điều chuyển làm nhân viên ở đơn vị khác”.

Theo hồ sơ điều tra của huyện Minh Long, vào ngày 21/11/2013, BQL rừng phòng hộ huyện ký hợp đồng cung cấp giống gồm cây sa nhân, mây nước, bời lời… Tổng trị giá hợp đồng là hơn 765,5 triệu đồng, do ông Lê Chí Khanh - Giám đốc BQL rừng - đứng tên ký với doanh nghiệp Tài Nguyên theo nguồn chương trình 30a của Chính phủ.

Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ cung cấp cây giống có trị giá hơn 326,5 triệu đồng nhưng BQL vẫn chuyển đủ số tiền theo hợp đồng.

Tiếp diễn sau đó, BQL rừng phòng hộ thực hiện mua cây giống và thanh toán đủ theo giá trị hợp đồng là gần 1,3 tỷ đồng, còn doanh nghiệp cung cấp cây giống có trị giá hơn 717 triệu đồng.

Qua 2 lần thực hiện mua cây giống trên, doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ cung cấp cây giống, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Mặc dù vậy, Giám đốc BQL rừng phòng hộ vẫn làm thủ tục thanh toán số tiền này.

Bên cạnh đó, UBND huyện Minh Long đồng ý cho BQL rừng phòng hộ và UBND xã Long Mai mua cây keo lai giống, do doanh nghiệp Tài Nguyên cung cấp. Tuy nhiên, báo cáo của UBND xã Long Mai mua với giá 800 đồng/cây, còn BQL rừng phòng hộ lại báo cáo mua 1.150 đồng/cây. Tính tổng mức chênh lệch, BQL rừng phòng hộ gây thất thoát 183 triệu đồng tiền ngân sách nhà nước.

Qua thanh kiểm tra, số tiền mà BQL rừng phòng hộ chi khống và gây thoát thoát gần 1,2 tỷ đồng. Về số lượng cây mà doanh nghiệp cung cấp, địa phương các xã thụ hưởng mới tiếp nhận khoảng 21.000 cây so với khoảng 175.000 cây, kết quả thực hiện chỉ đạt 12,3% và số cây còn lại đang dần khô héo.

Đối với kết quả điều tra bước đầu của huyện Minh Long, UBND huyện tiến hành không bổ nhiệm chức danh Giám đốc BQL rừng phòng hộ huyện đối với ông Lê Chí Khanh.

Được biết, hiện nay Thanh tra tỉnh đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc liên quan đến BQL rừng phòng hộ huyện Minh Long. Sau khi có kết quả chính thức, UBND tỉnh Quảng Ngãi và UBND huyện Minh Long tiếp tục xem xét trách nhiệm, xử lý đối với cá nhân vi phạm.

Hồng Long