TPHCM:

Các bến xe ken chặt người về quê nghỉ lễ

(Dân trí) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày nên từ chiều 29/4, hàng ngàn người dân, sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở TPHCM đã đổ ra bến xe về quê nghỉ lễ hoặc đi du lịch, khiến các bến xe đông nghẹt.

Khoảng 16h chiều 29/4, các con đường dẫn về bến xe lớn ở TPHCM chật cứng với hàng chục ngàn người đổ về đây để mua vé quê, đi du lịch.

Người dân tập trung mua vé xe tại bến xe miền Đông trong chiều 29/4
Người dân tập trung mua vé xe tại bến xe miền Đông trong chiều 29/4

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại khu vực phòng chờ của bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) vào lúc 16h30, ước chừng có vài chục nghìn hành khách đổ về đây để mua vé chờ lên xe.

Hầu hết các quầy vé đi về các tỉnh như Vũng Tàu, Đà Lạt, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông… đều chật kín người mua. Nhiều người mệt mỏi tranh thủ chợp mắt trong lúc chờ xe chạy, các nhân viên bảo vệ và nhân viên nhà xe liên tục hướng dẫn khách đường ra xe và tìm vị trí xe.

Tại khu vực sân bãi của xe chạy, các chuyến xe khi chưa được lệnh xuất bến nhưng đều đã đầy ắp hành khách. Ai cũng muốn nhanh chóng được trở về nhà hay đi du lịch hưởng một kỳ nghỉ thật trọn vẹn.

Trong khi đó, tại bãi gửi xe, các xe gửi qua đêm đã kín chỗ nên phải tăng cường thêm 2 bãi gửi xe ngoài trời để phục vụ khách về quê có nhu cầu gửi xe nhiều ngày.

Dòng người xếp hàng chờ mua vé
Dòng người xếp hàng chờ mua vé

Bên ngoài đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, con đường chính dẫn về bến xe miền Đông, luôn trong tình trạng quá tải. Dòng người lưu thông càng lúc càng đông hơn, xe máy, ô tô nối đuôi nhau vào bến khiến tình trạng giao thông ở đây càng trở nên phức tạp.

Trong khi đó, trên tuyến đường QL 13 (kéo dài từ quận Bình Thạnh sang Thủ Đức), rất đông người dân đã không vào tận bến xe mua vé mà đứng ngoài đón các loại xe dù, tạo điều kiện cho các nhà xe “chặt chém”.

Tương tự tại bến xe miền Tây (quận Bình Tân), càng về chiều tối, lượng hành khách mỗi lúc mỗi đông.

Ông Trần Văn Phương, Phó Giám đốc bến xe miền Tây cho biết lượng khách đi từ bến xe tới các tỉnh miền Tây dự kiến trong ngày 29/4 là 42.000 hành khách. Trong ngày 1/5 là khoảng 40.000 hành khách. Lượng khách về các tỉnh, thành: Vĩnh Long, Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau, Cần Thơ vẫn chiếm số lượng đông đảo.

Một số hình ảnh do PV Dân trí ghi nhận:

Dòng người đổ về Bến xe Miền Đông
Dòng người đổ về Bến xe Miền Đông
Bên trong bến xe chật kín người
Bên trong bến xe chật kín người
 
Bên trong bến xe chật kín người
Bên trong bến xe chật kín người
Các quầy vé đi về các tỉnh như Vũng Tàu, Đà Lạt, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông…đều chật kín người mua
Các ghế chờ kín chỗ
Các ghế chờ kín chỗ
Bảo vệ bến xe thông báo cho hành khách phải xếp hàng ngay ngắn
Bảo vệ bến xe thông báo cho hành khách phải xếp hàng ngay ngắn
Ai cũng lỉnh khỉnh đồ đạt
Ai cũng lỉnh khỉnh đồ đạt
Tranh thủ lót dạ trước khi lên xe
Tranh thủ lót dạ trước khi lên xe
Ngồi bệt xuống đất vì mệt mỏi xếp hàng
Ngồi bệt xuống đất vì mệt mỏi xếp hàng
Mệt mỏi chờ xe
Mệt mỏi chờ xe
Mệt mỏi chờ xe
Các bãi xe tăng cường cũng chật kín.
Các bãi xe tăng cường cũng chật kín.

Đình Thảo