Sóc Trăng:

Cá voi mắc cạn, chết vì kiệt sức

Ngày 12/10, theo ông Mạch Văn Đông - Phó trưởng Công an phường 2 (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), cá voi (còn gọi là cá ông) bị mắc cạn tại bờ biển thuộc khóm Sân Chim, phường 2 đã chết vào tối 11/10 do kiệt sức vì không chịu được nắng nóng.

Trước đó, theo TTXVN, vào sáng 11/10, trong lúc ra biển đánh bắt thủy hải sản tại bãi biển thuộc khóm Sân Chim, nhiều ngư dân đã phát hiện một con cá voi dài gần 13 m,  ngang gần 2 m, nặng khoảng trên 10 tấn, đang mắc cạn cách bờ khoảng 3 km. Ngay sau đó, người dân đã báo với các ngành chức năng địa phương và nhanh chóng dựng lều bạt che nắng cho cá.

 

Người dân địa phương căng lều bạt che nắng cho cá voi. Ảnh: Vietnamplus
Người dân địa phương căng lều bạt che nắng cho cá voi. Ảnh: Vietnamplus

 

Do không thể giải cứu được cá voi vì nước triều xuống nên cá voi đã chết vì kiệt sức.

 

Theo người dân địa phương, đây là lần đầu tiên có hiện tượng cá voi bị mắc cạn vì thủy triều như vậy. Xác của cá voi sẽ được ngư dân đưa về ngôi chùa tại địa phương để an táng và chôn cất theo phong tục địa phương.

 

Theo Người lao động/TTXVN