1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cả nước chính thức để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Dù lễ viếng, lễ truy điệu chính thức tổ chức vào 2 ngày 12 -13/10, bắt đầu từ 7h30 sáng ngày mai nhưng 12h trưa nay, các cơ quan, công sở bắt đầu treo cờ rủ, cả nước để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cả nước chính thức để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nghi thức treo cờ rủ đã được thực hiện tại quảng trường Ba Đình, trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh: Minh Thư).
 
Theo quy định về việc tổ chức lễ Quốc tang, từ 12h trưa nay đến 12h trưa Chủ nhật, 13/10, tất cả các cơ quan công sở sẽ treo cờ rủ. Cả nước sẽ để tang Đại tướng trọn 48 giờ (2 ngày như quy định về thời gian tổ chức Lễ Quốc tang tại Nghị định số 105 năm 2012 của Chính phủ). Cờ có dải băng tang với kích thước bằng 1/10 chiều rộng và chiều dài bằng chiều dài lá cờ. Cờ chỉ được kéo lên đến 2/3 của cột cờ và có dải băng vải đen buộc để cờ không bay.

Mọi hoạt động vui chơi giải trí cũng sẽ được tạm ngừng cho tới 12 giờ ngày 13/10/2013.  

Về các nghi thức Quốc tang, lễ đài trong Nhà tang lễ quốc gia sẽ được trang trí phông nền đen, trên treo Quốc kỳ có dải băng tang, di ảnh của Đại tướng với dòng chữ dòng chữ “Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp".

Bàn thờ đặt chính giữa phòng, dưới lễ đài, có lư hương và gối huân chương. Linh cữu Đại tướng sẽ đượcphủ Quốc kỳ, đặt trên bệ ở chính giữa lễ đài, đầu hướng về bàn thờ.

Ban lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban, có 30 thành viên là lãnh đạo các cơ quan TƯ, ban ngành của Đảng. Ban Tổ chức lễ tang được thành lập sau đó do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng Ban Tổ chức.

Theo thông báo của Ban Tổ chức Lễ Quốc tang, lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được bắt đầu tại Nhà tang lễ Quốc gia Trần Thánh Tông (Hà Nội) bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ, ngày 12/10.
 
Các công sở...

Các công sở...

... cơ quan nhà nước...

... cơ quan nhà nước...

... và cả nhà dân đều treo cờ rủ để tang Đại tướng (Ảnh: Minh Thư)

... và cả nhà dân tại Hà Nội đều treo cờ rủ để tang Đại tướng (Ảnh: Minh Thư)
 
Tại Trung tâm hội nghị tỉnh Điện Biên (ảnh: Trần Hương).
Tại Trung tâm hội nghị tỉnh Điện Biên (ảnh: Trần Hương).
 

Trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình treo cờ rủ từ sáng nay

Trong sáng và trưa nay (11/10), nhiều cơ quan, công sở, trường học… tại Quảng Bình cũng đã treo cờ rủ. Huyện Lệ Thủy - quê hương Đại tướng - cũng đã chính thức treo cờ rủ để tang Đại tướng. Trong ảnh: Treo cờ rủ tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình

Trụ sở UBND huyện Lệ Thủy
Trụ sở UBND huyện Lệ Thủy

Trụ sở UBND huyện Lệ Thủy
Trụ sở UBND huyện Lệ Thủy

Nhà Văn hóa huyện Lệ Thủy (Ảnh: Đăng Đức)
Nhà Văn hóa huyện Lệ Thủy (Ảnh: Đăng Đức)

Ghi nhận của PV
Ghi nhận của PV Dân trí vào 12h trưa nay tại TPHCM, người dân đã bắt đầu rủ cờ để tang Đại tướng. Mọi khu chơi, giải trí đều đã đóng cửa từ rất sớm (Ảnh: Đình Thảo)
 
 
(Ảnh: Đình Thảo)
 
(Ảnh: Đình Thảo)
 
 
(Ảnh: Đình Thảo)
 
 
(Ảnh: Đình Thảo)
 
(Ảnh: Đình Thảo)
(Ảnh: Đình Thảo)
 
Cả nước chính thức để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Huế vốn đã trầm mặc, hôm nay càng u buồn khi cả thành phố treo cờ rủ để tang Đại tướng
Khách sạn Duy Tân - Quân khu 4

Tại một khách sạn
Khu hành chính công tỉnh TT-Huế

Khu hành chính công tỉnh TT-Huế
Liên hiệp Hội VHNT tỉnh

Liên hiệp Hội VHNT tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh TT-Huế (Ảnh: Đại Dương)

Ủy ban nhân dân tỉnh TT-Huế (Ảnh: Đại Dương)
 
Cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quảng trường Hồ Chí Minh - TP Vinh (Ảnh: Nguyễn Duy)
Cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quảng trường Hồ Chí Minh - TP Vinh (Ảnh: Nguyễn Duy)
 

Hà Nội yêu cầu ngừng hoạt động vui chơi trong ngày Quốc tang

Ngày 9/10, thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Phó Chánh văn phòng Đỗ Đình Hồng đã ký ban hành thông báo về việc treo cờ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo đó, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học, nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong hai ngày tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.
 
Một người đàn ông với cờ rủ dừng lại khóc tại 30 Hoàng Diệu (Ảnh: Minh Thư)

Một người đàn ông với cờ rủ dừng lại khóc tại 30 Hoàng Diệu (Ảnh: Minh Thư)

Các chương trình truyền hình vui chơi ngừng hoạt động (Ảnh: Minh Thư)

Các chương trình truyền hình vui chơi ngừng hoạt động (Ảnh: Minh Thư)

Việc treo cờ rủ thực hiện theo Điều 10, Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể, cờ có dải băng tang có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay.

Quang Phong

Nhóm phóng viên