Khánh Hòa:

Cá ngừ đại dương đang “rộ”, ngư dân hối hả vươn Trường Sa mở biển

(Dân trí) - Sáng 6/3, hàng loạt tàu cá tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã hối hả vươn khơi Trường Sa, nhà giàn DK1… đánh bắt cá ngừ đại dương trong chuyến biển đầu tiên của năm Mậu Tuất.

Cá ngừ đang “rộ”, ngư dân hối hả vươn Trường Sa mở biển

​Theo ghi nhận, vào sáng cùng ngày, tại khu vực neo đậu tàu thuyền Hòn Rớ (TP Nha Trang), không khí xuất bến “mở biển” đầu năm của bà con ngư dân khá nhộn nhịp. Những tàu cá vươn khơi trong chuyến biển này đa phần là những tàu cá đánh bắt xa bờ, công suất trên 400CV.

Tại khu vực phía đông bến cảng Hòn Rớ, thực phẩm đi biển được ngư dân tập trung trên bờ rồi dùng các ghe, thuyền loại nhỏ để vận chuyển ra cho các tàu cá lớn.

Ngư dân Nguyễn Văn Tuấn Anh (TP Nha Trang), thuyền trưởng tàu KH-95258-TS cho biết, chuyến biển này các tàu cá đa phần vươn Trường Sa, Nhà giàn DK1… để đánh bắt cá ngừ đại dương. Theo ông, hiện nay cá ngừ đại dương đang “rộ” nên bà con ngư dân rất háo hức ra khơi.

Theo ngư dân Tuấn Anh, mỗi chuyến đánh bắt cá ngừ đại dương kéo dài từ 20-25 ngày, với chi phí từ 80-100 triệu đồng/chuyến. “Chuyến biển đầu năm Mậu Tuất, các tàu đánh bắt xa bờ sẽ xuất bến trong 2 ngày 6-7/3, nhằm ngày 19-20 tháng giêng âm lịch”, ngư dân Tuấn Anh nói.

Cùng ngày, ông Nguyễn Trung Hiếu, trưởng ban quản lý cảng cá Hòn Rớ và chợ cá Nam Trung Bộ (TP Nha Trang), cho biết, trong ngày 6/3 đã có hơn 20 tàu cá đánh bắt xa bờ cập cảng lấy đá lạnh, thực phẩm để vươn khơi. Do lượng tàu cá đi biển sau Tết “dồn dập” nên các vựa đá lạnh cung ứng không đủ. Do vậy, trong ngày 7/3, lượng tàu cá cập cảng lấy nhiên liệu sẽ còn tăng.

Trước đó, trong chuyến biển cuối cùng của năm Đinh Dậu kéo dài đến mùng 10 tháng giêng năm Mậu Tuất, nhiều tàu cá tại TP Nha Trang đã trúng đậm cá ngừ đại dương, đạt trung bình từ 2-4 tấn/tàu. Do giá cá ngừ đại dương tăng, đạt 125.000 đồng/kg nên mỗi tàu thu lãi hàng trăm triệu đồng.

Theo Chi Cục khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa, hiện trên địa bàn tỉnh này có 450 tàu cá chuyên đánh bắt ở vùng biển xa, bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó, số tàu cá đánh bắt cá ngừ đại dương chiếm hơn 200 tàu cá, đánh bắt ở ngoài khơi.

Hình ảnh ngư dân Nha Trang hối hả vươn khơi trong chuyến biển đầu năm Mậu Tuất, sáng 6/3:

Hàng hóa, thực phẩm đi biển được đưa lên các ghe nhỏ để vận chuyển ra cho các tàu công suất lớn đang neo đậu xa bờ
Hàng hóa, thực phẩm đi biển được đưa lên các ghe nhỏ để vận chuyển ra cho các tàu công suất lớn đang neo đậu xa bờ
Mỗi chuyến đi biển khơi ngư dân thường lấy phí tổn 80-100 triệu đồng/chuyến
Mỗi chuyến đi biển khơi ngư dân thường lấy phí tổn 80-100 triệu đồng/chuyến
Theo bà con ngư dân, đây là chuyến biển đầu tiên sau Tết Mậu Tuất với mong muốn một năm đánh bắt nhiều thuận lợi, suôn sẻ
Theo bà con ngư dân, đây là chuyến biển đầu tiên sau Tết Mậu Tuất với mong muốn một năm đánh bắt nhiều thuận lợi, suôn sẻ
Ngư dân thuê xe tải chở thực phẩm xuống bến để trung chuyển ra tàu cá
Ngư dân thuê xe tải chở thực phẩm xuống bến để trung chuyển ra tàu cá
Hối hả…
Hối hả…
Từ trên bờ, hàng hóa được chất thành từng đống lớn, sẵn sàng phục vụ ngư dân vươn khơi dài ngày
Từ trên bờ, hàng hóa được chất thành từng đống lớn, sẵn sàng phục vụ ngư dân vươn khơi dài ngày
Ngư trường Trường Sa, Nhà giàn DK1... là vùng biển mà các tàu cá đánh bắt xa bờ ở Nha Trang hướng tới
Ngư trường Trường Sa, Nhà giàn DK1... là vùng biển mà các tàu cá đánh bắt xa bờ ở Nha Trang hướng tới
Tại bến cảng Hòn Rớ, hàng chục tàu cá nối đuôi nhau cập cảng lấy đá lạnh, nhiên liệu
Tại bến cảng Hòn Rớ, hàng chục tàu cá nối đuôi nhau cập cảng lấy đá lạnh, nhiên liệu
Theo đại diện cảng cá Hòn Rớ và chợ cá Nam Trung Bộ (TP Nha Trang), chuyến biển đầu tiên trong năm Mậu Tuất, đa phần các tàu sẽ đi biển trong 2 ngày 6-7/3
Theo đại diện cảng cá Hòn Rớ và chợ cá Nam Trung Bộ (TP Nha Trang), chuyến biển đầu tiên trong năm Mậu Tuất, đa phần các tàu sẽ đi biển trong 2 ngày 6-7/3

Viết Hảo