Khánh Hòa:

Cá mập vây đen sinh 3 con: Cá mập con thứ 2 đã chết

(Dân trí) - Trong số 3 cá mập con vừa chào đời tại Bảo tàng Hải dương học Nha Trang, có tới 2 con đã chết. Các nhân viên bảo tàng đang tích cực chăm sóc cá mập con còn lại.

Ông Chu Anh Khánh, Phó trưởng phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển (Bảo tàng Hải dương học Nha Trang) xác nhận thông tin trên vào sáng 4/5 và cho biết, con cá mập vây đen con thứ 2 chết vào ngày 3/5 do gặp vấn đề về sức khỏe.

Như Dân trí đã đưa tin, vào chiều 1/5, con cá mập vây đen mẹ 4 - 5 năm tuổi đã sinh được 3 cá mập vây đen con. Mỗi con cá mập con nặng khoảng 0,7kg, dài 45cm. Tuy nhiên, sau đó 2 cá mập vây đen con đã lần lượt bị chết vì gặp vấn đề về sức khỏe. Cá mập con còn lại đang được chăm sóc tại hồ nuôi dưỡng của Bảo tàng Hải dương học Nha Trang.

Cá mập vây đen (Carcharius melanopterus) là một loài cá mập có đặc trưng vây màu đen. Cá mập vây đen phân bố toàn cầu, trong đó chủ yếu ở Ấn Độ Dương và vùng biển các nước Úc, Nhật Bản, Việt Nam... Loại cá này thường sống ở vịnh, trong các rạn san hô, nơi nước cạn.

Thủy Nguyên