Cần Thơ:

Cá lưỡi trâu chui vào họng cháu bé 19 tháng tuổi

(Dân trí) - Bất ngờ nuốt phải con cá lưỡi trâu dài 7cm, một cháu bé 19 tháng tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng khó thở và miệng luôn chảy nhiều nước bọt.

Tin từ Bệnh viện Tai- Mũi - Họng TP.Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa tiến hành ca nội soi để gắp con cá lưỡi trâu dài 7cm ra khỏi vòm họng của một cháu bé 19 tháng tuổi. 

 

Thông tin cho biết, cháu Lê Kiều Lan (ngụ phường Phước Thới- quận Ô Môn) được người nhà đưa vào bệnh viện ngày 7/1 khi cháu bất ngờ nuốt phải con cá lưỡi trâu dài 7cm. Cháu Lan nhập viện trong tình trạng khó thở và miệng luôn chảy nhiều nước bọt. 

 

Sau một khoảng thời gian nội soi, các bác sĩ của bệnh viện đã kịp thời gắp con cá lưỡi trâu này ra khỏi vòm họng của cháu Lan. Bác sĩ Châu Chiêu Hòa (người trực tiếp kỹ thuật cấp cứu cho cháu Lan) cho biết, khi tiến hành nội soi, phát hiện con cá này nằm ngay vòm mũi họng của cháu, phần đuôi cá ló ra ở vòm họng, còn phần đầu thì nằm ở cửa sau mũi. 

 

Hiện sức khỏe của cháu bé đã hồi phục, có thể ăn uống bình thường.

 

Huỳnh Hải