Gia Lai:

Cả làng “đồng lòng” cầm rựa phá gần... 10ha rừng

(Dân trí) - Chiều ngày 12/1, ông Nguyễn Hữu Tâm- Phó chủ tịch UBND huyện Chư Sê xác nhận việc 280 người dân ở xã Bar Maih (Chư Sê) cầm rựa, kéo nhau vào rừng chặt phá gần 10ha cây gỗ sao (thuộc BQL rừng phòng hộ Chư Sê quản lý) là có thật.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 11/1, 280 người dân ở làng Phăm Ăh1 và Phăm Ăh 2 (xã Bar Maih) đồng loạt kéo nhau vào tiểu khu 1028 chặt phá gần 10ha gỗ sao 10 năm tuổi, có đường kính thân 20cm.

Đến khoảng 11h cùng ngày, chính quyền địa phương vào ngăn cản, vận động người dân chấm dứt việc phá rừng nhưng bất thành.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, các cơ quan gồm UBND huyện, công an, mặt trận, phụ nữ… vào can thiệp, vận động người dân dừng việc chặt phá. Tuy nhiên, đến 16h cùng ngày, người dân mới ngừng chặt phá và bỏ về làng.

Về sự việc trên, ông Dương Mạnh Huy- Chủ tịch UBND xã Bar Maih đã từ chối làm việc với PV với lý do huyện đã có quy định, phải có sự đồng ý của UBND huyện Chư Sê thì xã mới làm việc với PV.

 

Gần 10ha rừng bị người dân chặt hạ
Gần 10ha rừng bị người dân chặt hạ

Còn theo ông Tâm, sự việc trên có tính chất “nhạy cảm” và nghiêm trọng. Huyện đã làm báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh về vụ việc, đồng thời giao cho công an lập chuyên án điều tra, yêu cầu chủ rừng là BQL rừng phòng hộ Chư Sê báo cáo chi tiết vụ việc, làm rõ nguyên nhân.

 

Trách nhiệm ban đầu thuộc về Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê
Trách nhiệm ban đầu thuộc về Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê

Theo ông Tâm, ban đầu Ban QL Rừng phòng hộ Chư Sê báo cáo chỉ có vài ha bị chặt hạ. Nhưng khi ông Tâm xuống hiện trường thì thấy diện tích rừng bị chặt phá thực tế nhiều hơn. Sau đó, BQL báo cáo lại là có 9,64ha rừng bị người dân chặt phá.

Trách nhiệm ban đầu của vụ việc trên thuộc về BQL rừng phòng hộ Chư Sê. Khu rừng trên là rừng gỗ sao được trồng theo chương trình dự án 135, giao khoán cho người dân trồng bảo vệ với diện tích khoảng 30ha.

Thiên Thư