Phú Yên:

Cá “khổng lồ” mất hút, người dân lại đổ xô tắm biển

(Dân trí) - Hai ngày qua, con cá "khổng lồ" nghi là cá mập hoặc cá voi đã không còn xuất hiện ở bãi biển TP Tuy Hòa (Phú Yên). Nhiều người dân đã tắm biển trở lại dù vẫn được cảnh báo là không nên bơi ra xa.

 

Tạm thời tháo dỡ các biển báo cấm tắm biển do cá khổng lồ không còn xuất hiện ở biển Tuy Hòa
Tạm thời tháo dỡ các biển báo cấm tắm biển do cá khổng lồ không còn xuất hiện ở biển Tuy Hòa

Ngày 19/11, ông Phạm Hữu Tâm - Đội phó Đội Quản lý trật tự tuyến biển TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, từ trưa cùng ngày, đơn vị đã tháo dỡ toàn bộ các biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người dân tắm biển Tuy Hòa. Lý do, hai ngày qua, con cá "lạ" (nghi là cá mập hoặc cá voi) đã không còn xuất hiện trong khu vực bãi tắm biển Tuy Hòa.

Tuy nhiên, ông Tâm cũng khuyến cáo người dân khi tắm biển không nên bơi ra xa, bởi cá "lạ" vẫn có thể xuất hiện trở lại.

Theo ông Tâm, việc con cá dài khoảng 4m, ước nặng 1 tấn xuất hiện bơi trong khu vực bãi tắm Tuy Hòa chiều 16/11 và sáng 17/11 có thể là do vùng biển này xuất hiện nhiều cá sòng và ruốc nên con cá kia vào theo để ăn mồi. Trong hai ngày qua, cá sòng và ruốc không còn xuất hiện nên cá "lạ" cũng quay về đại dương.


Người dân tắm biển trở lại nhưng được cảnh báo không nên bơi quá xa.

Người dân tắm biển trở lại nhưng được cảnh báo không nên bơi quá xa.

Còn theo những ngư dân có kinh nghiệm trong nghề đi biển, con cá "lạ" xuất hiện gần bờ những ngày qua là cá voi (ngư dân địa phương gọi là cá Ông hay Ngài Nam Hải). Cá không lụy vào bờ, nhiều khả năng cá chỉ bị thương nhẹ nên đã trở lại khơi xa.

Như Dân trí đã đưa tin, từ chiều 16/11 đến 17/11, nhiều người tắm biển TP Tuy Hòa (Phú Yên) phát hiện một con cá rất lớn, màu đen nghi là cá mập bơi dọc bờ biển Tuy Hòa. Ngành chức năng địa phương đã cắm biển cấm người dân tắm biển đề phòng nguy hiểm.

Công Sơn

(ledoancong@dantri.com.vn)