Cá hố rồng “khủng” liên tiếp chết dạt bờ biển Quảng Bình

(Dân trí) - Ngày 3/6, ngư dân ở Quảng Bình liên tiếp phát hiện 3 con cá hố rồng (cá mái chèo) đã chết và dạt vào bờ biển. Những chú cá này sau đó được người dân làm lễ cúng và mai táng theo phong tục địa phương.

Theo ông Nguyễn Duy Huy - Chủ tịch UBND xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình), khoảng 5h30 sáng 3/6, anh Đặng Hùng (trú tại thôn Ngoại Hòa, xã Hải Trạch) phát hiện xác hai con cá hố rồng lớn dạt vào bờ biển. Theo quan sát, mỗi con đều có chiều dài gần 5m, nặng khoảng 70kg, cá có mình dẹp, vây trên lưng có màu đỏ kéo dài từ đầu đến đuôi.


Cá hố rồng chết dạt vào bờ biển Quảng Bình được người dân phát hiện.

Cá hố rồng chết dạt vào bờ biển Quảng Bình được người dân phát hiện.

Sau khi phát hiện, rất đông người dân xã Hải Trạch đã đến xem và tiến hành các nghi thức cúng bái, chôn cất cá theo phong tục của địa phương.

Sáng cùng ngày, ngư dân vùng biển xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũng phát hiện và đã thực hiện các nghi lễ cúng hương, chôn cất một con cá hố rồng dài khoảng 4m, nặng gần 50kg chết do mắc lưới một tàu cá.


Người dân làm lễ cúng và mai táng cá theo phong tục địa phương.

Người dân làm lễ cúng và mai táng cá theo phong tục địa phương.

Được biết, cá hố rồng hay còn gọi là cá phớn, cá mái chèo được ngư dân trang trọng gọi là Ngài. Đây là một trong những loài cá được ngư dân vùng biển hết sức coi trọng, ví như vị thần biển linh thiêng, đồng hành giúp những người đi biển ra khơi thuận buồm xuôi gió, đánh bắt được nhiều hải sản, giúp đỡ ngư dân khi gặp hoạn nạn trên biển.

Tiến Thành