Đắk Lắk:

Cả gia đình tháo chạy thoát thân khi lửa bùng lên dữ dội trong đêm

(Dân trí) - Ngọn lửa bất ngờ bùng lên, bao trùm thiêu rụi 2 ki ốt của một hộ dân. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn cả gia đình chủ nhà đang ngủ, đã vội vàng chạy ra ngoài thoát thân.

Ngày 24/8, thông tin từ Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phong tỏa hiện trường để tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn thiêu rụi 2 ki ốt buôn bán của gia đình ông Đỗ Văn Sơn (55 tuổi, ngụ phường An Bình, thị xã Buôn Hồ).

Cả gia đình tháo chạy thoát thân khi lửa bùng lên dữ dội trong đêm - 1
Ngọn lửa bùng lên thiêu rụi 2 ki ốt của một hộ dân

Theo cơ quan điều tra, từ trích xuất camera an ninh vào khoảng 23h ngày 23/8, một chiếc bóng đèn phía trước nhà ông Sơn bất ngờ bị chập điện tắt, sáng liên tục. Khoảng 30 phút  sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội và cháy lan vào các ki ốt kinh doanh các mặt hàng phục vụ nông nghiệp và sinh hoạt của gia đình ông Sơn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động trên 100 cán bộ chiến sĩ cùng 4 xe chữa cháy đến hiện trường phối hợp cùng Công an thị xã Buôn Hồ thực hiện việc dập lửa.

Cả gia đình tháo chạy thoát thân khi lửa bùng lên dữ dội trong đêm - 2
Gia đình chủ nhà đã vội vàng chạy khỏi đám cháy thoát chết trong gang tấc

Đến khoảng 3h sáng cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế để không lan qua các hộ dân lân cận. 

2/3 ki ốt của gia đình ông Sơn đã bị lửa thiêu đốt hoàn toàn. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn cả gia đình ông Sơn đang nằm ngủ bên trong đã nhanh chóng tháo chạy thoát thân nên không có thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại tài sản và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Thúy Diễm