Cả dãy phố tan hoang sau vụ cháy 8 căn nhà ở trung tâm Sài Gòn

(Dân trí) - Sáng nay 31/12, lực lượng chức năng TPHCM vẫn phong tỏa hiện trường vụ cháy 8 căn nhà trên đường Trần Quốc Thảo (phường 7, quận 3) chờ Phòng Pháp chế điều tra xử lý về cháy nổ thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM tới khám nghiệm.

Theo quan sát của PV Dân trí tại hiện trường, toàn bộ dãy nhà phía trước bị thiêu rụi hoàn toàn, trơ khung sắt và bê tông.

Phía trong, nhiều xe gắn máy bị thiêu rụi. Toàn bộ căn nhà số 182 bị đổ sập.Các nhà bên cạnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ cháy.

Lửa bao trùm dãy quán ra karaoke và nhà dân trên đường Trần Quốc Thảo trong tối 30/12
Lửa bao trùm dãy quán ra karaoke và nhà dân trên đường Trần Quốc Thảo trong tối 30/12
Quán karaoke Idol số 184 Trần Quốc Thảo bị thiêu rụi.
Quán karaoke Idol số 184 Trần Quốc Thảo bị thiêu rụi.

Quán karaoke Idol số 184 Trần Quốc Thảo bị thiêu rụi.
Quán karaoke Idol số 184 Trần Quốc Thảo bị thiêu rụi.
Quán karaoke New số 180 - điểm phát cháy ban đầu
Quán karaoke New số 180 - điểm phát cháy ban đầu
Căn nhà số 178 cháy một phần
Căn nhà số 178 cháy một phần
Cả dãy phố sầm uất biến thành đống đổ nát.
Cả dãy phố sầm uất biến thành đống đổ nát.
Cả dãy phố sầm uất biến thành đống đổ nát.
Nhiều xe gắn máy bị thiêu rụi
Nhiều xe gắn máy bị thiêu rụi
Mái tôn cửa hàng xe gắn máy bị đổ sập
Mái tôn cửa hàng xe gắn máy bị đổ sập
Bên trong quán karaoke Idol
Bên trong quán karaoke Idol
Cửa hàng thời trang bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ cháy
Cửa hàng thời trang bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ cháy

Cửa hàng thời trang bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ cháy
Quán karaoke được thiết kế bịt kín khiến khói rất khó thoát ra ngoài và gây khó khăn cho công tác chữa cháy
Cửa hàng xe gắn máy ở số 182 bị đổ sập
Cửa hàng xe gắn máy ở số 182 bị đổ sập
Giao thông trên đường Trần Quốc Thảo kẹt cứng trong sáng nay.
Giao thông trên đường Trần Quốc Thảo kẹt cứng trong sáng nay.

Đình Thảo