1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bến Tre:

Buộc phải cấp nước mặn cho dân, công ty nước viết thư xin lỗi

(Dân trí) - Do nước mặn xâm nhập vào tất cả các sông ở Bến Tre nên công ty không thể lấy nước ngọt cung cấp cho dân xài. Vì điều này, Giám đốc Công ty cấp thoát nước Bến Tre đã có thư xin lỗi người dân.

Ngày 14/3, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre đã có thư xin lỗi gửi đến người dân là những khách hàng sử dụng nguồn nước của công ty cung cấp thời gian qua.

Doanh nghiệp này cho biết, công ty đang cung cấp nước máy cho khoảng 80.000 khách hàng ở TP Bến Tre và các huyện lân cận thành phố. Tuy nhiên, thời gian qua nguồn nước cung cấp cho người dân sinh hoạt bị nhiễm mặn, không đúng chuẩn theo quy định của Bộ Y tế.

Buộc phải cấp nước mặn cho dân, công ty nước viết thư xin lỗi - 1

Thư xin lỗi của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre

Trong thư xin lỗi khách hàng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre cho biết, dù đơn vị này đã thực hiện rất nhiều phương án và nguồn lực để giảm độ mặn của nước sau xử lý xuống mức thấp nhất, nhưng do nước mặn xâm nhập trên toàn bộ địa bàn tỉnh và độ mặn trên sông quá cao (trên 7 gam/lít) nên hiện tại độ mặn nước máy nhiều nơi vẫn cao hơn 5 gam/lít. Điều này có nghĩa, nhiều nơi người dân vẫn phải sử dụng nước máy có nồng độ mặn khá cao.

Đại diện doanh nghiệp này cho rằng, mặc dù đây là sự cố thiên tai nhưng doanh nghiệp rất mong khách hàng thông cảm cùng nhau vượt qua khó khăn này. Công ty đã xây dựng phương án khấu trừ trong thời gian khách hàng bị ảnh hưởng bởi độ mặn vượt tiêu chuẩn quy định để trình UBND tỉnh xem xét.

Trước đó, tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tình hình hạn, mặn ở tỉnh Bến Tre mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre cho biết, Bến Tre sẽ thực hiện chính sách giảm giá 10% nước sinh hoạt cho người dân của địa phương này.

Buộc phải cấp nước mặn cho dân, công ty nước viết thư xin lỗi - 2

Khi Bến Tre xảy ra hạn mặn khốc liệt, nhiều lần Vùng 2 Hải quân đều sà lan chở nước ngọt về cung cấp miễn phí cho người dân sử dụng

Một hộ dân ở TP Bến Tre (giấu tên) cho biết, doanh nghiệp có thư xin lỗi người dân khi buộc phải cung cấp nước mặn cho dân xài là điều đáng quý. Tuy nhiên, theo người dân, trong lúc chờ đợi khấu trừ tiền nước thì hiện tại cần có những hành động chia sẻ với người dân, chẳng hạn tặng nước ngọt, thùng chứa nước hay máy lọc nước mặn… sẽ thiết thực hơn.

Hiện nay độ mặn ở các sông, kênh rạch của Bến Tre nước mặn đã xâm chiếm, khiến hàng nghìn hộ dân thiếu nước hợp vệ sinh để phục vụ sinh hoạt. Để có nước xài người dân phải bỏ ra từ 100.000 – 200.000 đồng/m3 nước.

Thời gian qua, nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh đã chung tay “giải khát” cho người dân Bến Tre bằng nhiều hình thức, như: tặng nước suối (thùng 20 lít); tặng bồn nhựa chứa nước, máy lọc nước, Vùng 2 hải quân điều nhiều sà lan vận chuyển nước ngọt phục vụ người dân.

Hiện tại, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre diễn biến rất gay gắt. Qua thống kê của các ngành chức năng tỉnh Bến Tre, hiện có trên 5.200 ha diện tích lúa bị thiệt hại; khoảng 20.000 ha cây ăn trái, 72.000 ha dừa và hơn 1.000 ha cây giống, hoa kiểng có nguy cơ bị ảnh hưởng; tình hình nuôi thủy sản đang gặp khó khăn, có 722 ha diện tích nuôi tôm càng xanh bị ảnh hưởng, xảy ra hiện tượng nghêu chết với số lượng khoảng 1.100 tấn, ước thiệt hại khoảng 23 tỷ đồng.

Nguyễn Hành