Hà Tĩnh:

Buộc Formosa bịt miệng ống xả thải cũ

(Dân trí) - Chiều nay 14/7, đoàn công tác liên ngành của Hà Tĩnh do Chi cục Biển, Hải đảo và Tài nguyên nước, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh này chủ trì sẽ tiến hành buộc Formosa bịt miệng ống xả thải trên cạn vốn không còn sử dụng, để giải tỏa nỗi bất an cho người dân trên địa bàn.

Ông Phan Lam Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Hà Tĩnh thông tin, trên thực tế từ tháng 4/2016, Formosa đã có thông báo đến Sở về việc không sử dụng hệ thống xả thải nước sinh hoạt này nữa. Toàn bộ nguồn nước thải này được đưa về một đầu mối xả thải tập trung do Bộ Tài nguyên - Môi trường Việt Nam cấp phép.

Qua kiểm tra mới đây, Formosa cũng đã cho cắt, bịt đường ống xả thải này tại hai điểm ngay phía đầu ra của hệ thống xả thải này.


Cán bộ Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện Công ty Hưng nghiệp Fomosa Hà Tĩnh kiểm tra miệng đường ống xả thải chưa được bịt kín khiến người dân tại Vũng Áng bất an.

Cán bộ Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện Công ty Hưng nghiệp Fomosa Hà Tĩnh kiểm tra miệng đường ống xả thải chưa được bịt kín khiến người dân tại Vũng Áng bất an.

Dù khẳng định đường ống xả thải này không còn hoạt động, tuy nhiên ông Sơn cho rằng, việc người dân xã Kỳ Phương băn khoăn là có cơ sở.

Theo ông Sơn, đúng ra sau khi phía Formosa có thông báo dừng không sử dụng đường ống xả thải này thì nhà đầu tư phải thông báo cho các cơ quan chức trách của địa phương, đồng thời phía Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Tĩnh phải buộc họ bịt đường ống cả bên trong lẫn bên ngoài.

“Đường ống không còn sử dụng nhưng người dân họ thấy miệng ống xả chưa được bịt lại, họ lo ngại là đúng thôi”, ông Sơn nói.

Ông Sơn cho hay, sau khi Báo Dân trí phản ánh vụ việc, lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường đã có chỉ đạo Chi cục Biển, Hải đảo và Tài nguyên nước phối hợp cơ quan chuyên môn của các sở, ngành vào làm việc ngay với Formosa để xử lý những tồn tại nêu trên.

Ông Phạm Hữu Tình - Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh - cho hay, trong chiều 14/7, đoàn sẽ làm việc với Formosa. Cơ quan chuyên môn đã thống nhất buộc Formosa phải bít miệng ống xả thải cả đầu vào lẫn đầu ra.


Buộc Formosa đổ bê tông khóa chặt các điểm đã cắt, bít bằng nắp sắt.

Buộc Formosa đổ bê tông khóa chặt các điểm đã cắt, bít bằng nắp sắt.

Văn Dũng - Minh Đức