Thừa Thiên Huế:

Bức xúc vì ô nhiễm, dân ra đường chặn xe chở rác

(Dân trí) - Bức xúc trước việc khu xử lý chất thải rắn gây ô nhiễm, người dân thôn Nam Phước (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã phản đối, cùng nhau ra đường chốt chặn xe rác.

Những ngày vừa qua, người dân thôn Nam Phước (xã Lộc Thủy) đã tổ chức chặn đường, ngăn không cho xe chở rác của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HEPCO) đi vào Khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy đóng trên địa bàn.

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, khu xử lý bốc mùi hôi thối nồng nặc, ruồi nhặng bay khắp nơi. Những ngày mưa thì nước thải bẩn, rò rỉ ra các cánh đồng ruộng gần đó.

Từ đầu năm 2017 đến nay, lượng xe ben chở rác xuất hiện ngày càng nhiều, lên đến vài chục chiếc/ngày khiến rác rơi vãi đầy đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Chị Nguyễn Thị Nguyện (43 tuổi), sống gần đó cho hay: “Tình trạng trên đã diễn ra lâu nay rồi. Bãi rác bốc mùi dữ quá khiến ai ai cũng khó chịu, nhất là giờ ăn cơm. Mặc khác, nước bẩn chảy ra ruộng làm chết lúa, ngứa da khi xuống đồng”.

Người dân cũng đã kiến nghị rất nhiều lần về việc bãi xử lý rác gây ô nhiễm môi trường nhưng vẫn chưa được giải quyết. Việc dân chốt chặn để ngăn cản đã khiến các xe chở rác phải khó khăn để di chuyển đi nơi khác.

Bức xúc vì ô nhiễm, dân ra đường chặn xe chở rác - 1

Người dân chốt chặn trước cổng khu xử lý rác để phản đối
Người dân chốt chặn trước cổng khu xử lý rác để phản đối

Trao đổi về sự việc, ông Trần Văn Hữu, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy cho biết, từ ngày 27/2, xã đã cùng với người dân gặp mặt, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp quản lý là công ty HEPCO Huế về những vấn đề mà dân đã bức xúc.

“Hiện chúng tôi đã và đang vận động bà con không nên chặn xe gây mất trật tự trong địa bàn, đồng thời sẽ phối hợp với doanh nghiệp để bàn giải pháp cụ thể, kịp thời...”, ông Hữu nói.

Nước thải rò rỉ ra bên ngoài khiến nhiều ruộng lúa của người dân hư hại
Nước thải rò rỉ ra bên ngoài khiến nhiều ruộng lúa của người dân hư hại

Được biết, Khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy được xây dựng, hoàn thành vào năm 2011, kinh phí đầu tư khoảng 3,42 triệu USD từ vốn vay ADB và AFD. Khu xử lý này có chức năng thu gom và xử lý rác của 18 xã, thị trấn của huyên Phú Lộc với công suất khoảng 135 tấn rác/ngày.

Văn Dinh - Đại Dương