BQL bãi biển Sơn Trà nói gì về việc một gia đình dừng xe tắm tráng giữa đường?

(Dân trí) - Mặc dù các bãi biển du lịch Đà Nẵng đều có bãi gửi xe, tắm nước ngọt, nhưng một nhóm người sau khi tắm biển xong đã dừng ô tô giữa đường rồi lấy nước ngọt trong thùng xe mang theo để... tắm tráng. Hình ảnh được cho là phản cảm đang thu hút rất nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

BQL bãi biển Sơn Trà nói gì về việc một gia đình dừng xe tắm tráng giữa đường? - 1

Hình ảnh nhóm người dừng xe, dội nước tắm tráng giữa đường ở Đà Nẵng được đăng tải trên mạng xã hội.

Ngày 6/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Đại Nghĩa - Phó Trưởng Ban Quản lý các bãi biển du lịch và bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng - cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin việc một nhóm người sau khi tắm biển xong đã dừng ô tô bên đường lớn rồi đứng tắm tráng bằng thùng nước ngọt chở theo trong xe, gây bức xúc cho nhiều người đi đường.

Theo ông Nghĩa, đây là một hành động không đẹp, thậm chí là phản cảm. Các bãi biển du lịch ở quận Sơn Trà đều có bãi gửi xe, khu tắm nước ngọt phục vụ người dân và du khách với mức giá niêm yết khá bình dân. Như trường hợp xe ô tô 7 chỗ được ghi hình đậu đỗ giữa lòng đường trên mạng xã hội thì cả gửi xe và tắm nước ngọt chỉ khoảng hơn 30 nghìn đồng.

Phía BQL các bãi biển du lịch và bán đảo Sơn Trà đã kiến nghị công an địa phương tăng cường tuần tra; chấn chỉnh tình trạng đậu đỗ xe giữa lòng đường hoặc không đúng nơi quy định, gây cản trở giao thông ở khu vực thường xuyên có đông người dân và du khách.

Được biết, phía công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng đến sáng nay (6/5) đang tìm nhóm người nói trên để tiến hành phạt nguội trong trường hợp xác định hành vi đậu đỗ xe giữa lòng đường, gây cản trở giao thông.

Trước đó, ngày 5/5, hình ảnh nhóm người dừng xe, dội nước tắm giữa đường nói trên được một tài khoản cá nhân đăng tải trên mạng xã hội Facebook nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ, cùng nhiều bình luận cho đây là hành động phản cảm. Nhóm người này có khoảng 5-7 người, đã lấy nước từ các thùng nước mang theo trong cốp xe ô tô 7 chỗ đỗ giữa lòng đường và đứng dội nước tắm ngay trên đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Một tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh nói trên cùng bình luận: “Một phòng tắm di động xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật rất đông người ngoại quốc như những gì các bạn thấy trên 2 tấm ảnh đính kèm. Nước dơ bẩn tràn ra ngoài, nhếch nhác, ngăn cản giao thông trên một con đường đẹp nhất ven biển Đà Nẵng”.

Tâm An