Ảnh trong tuần:

BOT Cai Lậy liên tục “thất thủ”, vớt bom 1,5 tấn “ngủ quên” dưới chân cầu Long Biên

(Dân trí) - Thu phí trở lại, BOT Cai Lậy liên tục “thất thủ” do tài xế trả tiền lẻ gây tắc đường; Người nhái vớt thành công quả bom nặng khoảng 1,5 tấn dưới chân cầu Long Biên; Lexus 570 gắn trùng biển ngũ quý 9 (30E-999.99) với Vios vàng nâu… là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.

Ngày 28/11, lực lượng người nhái (thợ lặn) lặn xuống sông Hồng ở khu vực cầu Long Biên (Hà Nội) móc dây vào quả bom nằm ở độ sâu khoảng 6m tính từ mặt nước. Sau đó quả bom được kéo lên gần mặt nước, được lai dắt về vị trí tập kết với sự hỗ trợ của người nhái. (Ảnh: Toàn Vũ)
Ngày 28/11, lực lượng người nhái (thợ lặn) lặn xuống sông Hồng ở khu vực cầu Long Biên (Hà Nội) móc dây vào quả bom nằm ở độ sâu khoảng 6m tính từ mặt nước. Sau đó quả bom được kéo lên gần mặt nước, được lai dắt về vị trí tập kết với sự hỗ trợ của người nhái. (Ảnh: Toàn Vũ)

Các tài xế tiếp tục dùng chiêu trả tiền lẻ hoặc tiền mệnh giá lớn quatrạm thu phí BOT Cai Lậy để phản đối việc đặt trạm thu phí sai. Trước sức ép của các tài xế và ùn tắc giao thông, chủ đầu tư liên tục phải xả trạm thu phí. (Ảnh: Nguyễn Hành)
Các tài xế tiếp tục dùng chiêu trả tiền lẻ hoặc tiền mệnh giá lớn quatrạm thu phí BOT Cai Lậy để phản đối việc đặt trạm thu phí sai. Trước sức ép của các tài xế và ùn tắc giao thông, chủ đầu tư liên tục phải xả trạm thu phí. (Ảnh: Nguyễn Hành)

Khoảng 21h ngày 29/11, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội đã huy động gần 200 công nhân cùng với khoảng 100 thiết bị, máy móc các loại tham gia vào việc nạo vét hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Trần Thanh)
Khoảng 21h ngày 29/11, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội đã huy động gần 200 công nhân cùng với khoảng 100 thiết bị, máy móc các loại tham gia vào việc nạo vét hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Trần Thanh)


Sau nhiều ngày mất tích, sáng 27/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé 20 ngày tuổi. Chiều cùng ngày cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm sát hại cháu bé – đó là bà Phạm Thị Xuân (SN 1952), bà nội cháu bé. Bà Xuân khai vì tin lời thầy bói nên đã thuê người xuống tay dã man với cháu nội mình. Đến ngày 30/11, bà Xuân lại thay đổi lời khai từ một vụ bắt cóc thành việc vô tình làm rơi cháu dẫn đến tử vong. (Ảnh: Bình Minh)

Sau nhiều ngày mất tích, sáng 27/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé 20 ngày tuổi. Chiều cùng ngày cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm sát hại cháu bé – đó là bà Phạm Thị Xuân (SN 1952), bà nội cháu bé. Bà Xuân khai vì tin lời thầy bói nên đã thuê người xuống tay dã man với cháu nội mình. Đến ngày 30/11, bà Xuân lại thay đổi lời khai từ một vụ bắt cóc thành việc vô tình làm rơi cháu dẫn đến tử vong. (Ảnh: Bình Minh)

Lãnh đạo các quận nội thành TP Hà Nội đã yêu cầu đơn vị thi công cạy những viên đá lát vỉa hè “bền 70 năm” dọc các đường Nguyễn Trãi, Đền Lừ, Mỗ Lao… bị bong tróc, nứt gãy lên làm lại. (Ảnh: Quang Phong)
Lãnh đạo các quận nội thành TP Hà Nội đã yêu cầu đơn vị thi công cạy những viên đá lát vỉa hè “bền 70 năm” dọc các đường Nguyễn Trãi, Đền Lừ, Mỗ Lao… bị bong tróc, nứt gãy lên làm lại. (Ảnh: Quang Phong)

Vô số túi ni lông ken đặc cánh rừng bần nguyên sinh tại Nghệ An. Hệ sinh thái đa dạng của cánh rừng nguyên sinh ngập mặn này đang bị đe dọa nghiêm trọng từ phế phẩm sinh hoạt của người dân. (Ảnh: Hoàng Lam)
Vô số túi ni lông ken đặc cánh rừng bần nguyên sinh tại Nghệ An. Hệ sinh thái đa dạng của cánh rừng nguyên sinh ngập mặn này đang bị đe dọa nghiêm trọng từ phế phẩm sinh hoạt của người dân. (Ảnh: Hoàng Lam)

Đường vành đai 2 có tổng chiều dài lên tới 43,6km tạo thành một vòng cung khép kín bao quanh trung tâm thủ đô Hà Nội. Để triển khai dự án, hơn 2.000 ngôi nhà dọc hai bên đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) đang được giải toả lấy mặt bằng thi công đường bộ và đường trên cao. (Ảnh: Toàn Vũ)
Đường vành đai 2 có tổng chiều dài lên tới 43,6km tạo thành một vòng cung khép kín bao quanh trung tâm thủ đô Hà Nội. Để triển khai dự án, hơn 2.000 ngôi nhà dọc hai bên đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) đang được giải toả lấy mặt bằng thi công đường bộ và đường trên cao. (Ảnh: Toàn Vũ)

Những ngày qua trên mạng lan truyền biển số xe ngũ quý 9, 30E-999.99 được Phòng CSGT Hà Nội cấp cho chủ xe Vios vàng nâu. Tuy nhiên, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, chiếc biển “ngũ quý 9” từng được chủ xe Lexus 570 đưa đi kiểm định vào tháng 4/2017, sau đó xe Lexus 570 đã đổi biển và hiện đang được kiểm định với biển số 30E-86369.
Những ngày qua trên mạng lan truyền biển số xe ngũ quý 9, 30E-999.99 được Phòng CSGT Hà Nội cấp cho chủ xe Vios vàng nâu. Tuy nhiên, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, chiếc biển “ngũ quý 9” từng được chủ xe Lexus 570 đưa đi kiểm định vào tháng 4/2017, sau đó xe Lexus 570 đã đổi biển và hiện đang được kiểm định với biển số 30E-86369.

Một ngôi đình được xây dựng vào năm 1670, thờ Phúc Thần Nam Hải, đã được công nhận là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia, ở xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, vừa bị hỏa hoạn thiêu rụi. (Ảnh: Đức Văn)
Một ngôi đình được xây dựng vào năm 1670, thờ Phúc Thần Nam Hải, đã được công nhận là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia, ở xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, vừa bị hỏa hoạn thiêu rụi. (Ảnh: Đức Văn)

Quang Phong (tổng hợp)