Hà Tĩnh:

Bốn người thương vong dưới gầm xe tải

(Dân trí) - Trên đường chở 3 cháu học sinh đi học về, chiếc xe máy của chị Th. bị xe tải đi cùng chiều tông phải. Cú tông mạnh khiến chị Th. và con gái tử vong tại chỗ, 2 cháu còn lại chấn thương nặng.

Chiều ngày 13/4, Đội CSGT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa huyện vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 13/4, chị Nguyễn Thị Th. (SN 1982, trú tại xóm Nam Trung, xã Phương Mỹ) điều khiển xe máy mang BKS: 38Y1 – 0937 chở 2 cháu con chị Th. và 1 cháu hàng xóm từ trường về nhà, di chuyển trên đường mòn HCM theo hướng Nam – Bắc. Khi đến đoạn qua địa phận xóm 2, xã Phương Điền, huyện Hương Khê thì bị chiếc xe tải mang BKS: 99C – 068.00 (chưa rõ danh tính lái xe) tông mạnh phía sau.


Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Cú tông mạnh khiến chị Th. và cháu Nguyễn Thị Kiều A. (con gái chị Th.) tử vong tại chỗ, 2 cháu còn lại bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hương Khê.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT huyện Hương Khê, Phòng CSGT công an Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tiến Hiệp