Quảng Ngãi:

Bồn chứa khí in chữ Trung Quốc đang có hiện tượng rò rỉ

Quốc Triều

(Dân trí) - Qua kiểm tra bước đầu, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xác định bồn chứa có chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi là bồn khí LPG. Những vật thể còn lại là phao tiêu hàng hải.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vừa thành lập đoàn công tác kiểm tra 4 vật thể trôi dạt vào vùng biển huyện Bình Sơn và thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi).

Kiểm tra bước đầu cho thấy, những vật thể này không liên quan đến quốc phòng. Đối với 2 bồn chứa, đã xác định đây là bồn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Các bồn còn nguyên niêm phong kẹp chì. Bồn chứa trôi dạt vào bờ biển xã Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ) có hiện tượng rò rỉ.

Đối với 2 vật thể còn lại, cơ quan chức năng xác định đây là loại phao tiêu hàng hải.

Bồn chứa khí in chữ Trung Quốc đang có hiện tượng rò rỉ - 1

Qua kiểm tra ban đầu, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xác định bồn chứa có chữ Trung Quốc trôi vào bờ biển Quảng Ngãi là bồn khí LPG

Hiện Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục tham vấn ý kiến các cơ quan chuyên môn để có kết luận chính xác nhất. Trên cơ sở đó sẽ tiến hành xử lý những vật thể trôi dạt đảm bảo an toàn cho người dân cũng như những công trình trong khu vực vật thể dạt vào bờ.

Bồn chứa khí in chữ Trung Quốc đang có hiện tượng rò rỉ - 2

Ngoài bồn chứa, 2 phao tiêu hàng hải cũng bị sóng biển đánh trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Bồn chứa khí in chữ Trung Quốc đang có hiện tượng rò rỉ - 3

Lực lượng chức năng xác định những vật thể này không liên quan đến quốc phòng.

Như Dân trí đã phản ánh, sau cơn bão số 9 và số 10, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi liên tiếp phát hiện bồn chứa, phao tiêu có chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển.

Các bồn chứa có hình trụ, được làm bằng kim loại màu xám. Mỗi bồn được bảo vệ bởi khung sắt khá chắc chắn. Dòng chữ Trung Quốc trên thân bồn có nội dung đây là khí dầu mỏ hóa lỏng. Hình ảnh cảnh báo đi kèm cho thấy bên trong bồn chứa chất dễ cháy nổ. Ngoài 2 bồn chứa nói trên, lực lượng Biên phòng Quảng Ngãi cũng phát hiện 2 phao sắt dạt vào bờ.

Ngày 7/11, người dân tỉnh Quảng Nam cũng phát hiện bồn hóa chất ghi chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển thuộc phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.